Cà chua, dưa hấu, nho, trà xanh giàu chất chống oxy hóa làm giảm tác động của bức xạ UV đến làn da, chậm quá trình lão hóa.
Da cháy nắng có thể hồi phục sớm sau vài ngày nếu được làm mát, che chắn kỹ khi ra ngoài trời và thoa kem dưỡng ẩm thích hợp.
Nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 30 và PA3+ trở lên, bôi 30 phút trước khi ra ngoài trời và thoa lại thường xuyên để bảo vệ da.
Tắm bằng cam tươi, làm trắng da bằng mỹ phẩm siêu nhiên, tắm trắng bằng sữa ngọc trai là những giải pháp giúp cải thiện tình trạng da bị cháy nắng.
Pha một ấm trà xanh, để nguội ở nhiệt độ phòng. Ngâm một miếng vải sạch trong ấm trà để tạo thành một miếng gạc và đặt nhẹ lên chỗ da bị cháy nắng từ 10 đến 15 phút sẽ giúp làn da phục hồi.
Khi những vết cháy nắng trên da tiếp xúc với ánh nắng sẽ càng đen hơn vì melanin được kích thích sản sinh nhanh hơn.
Ngoài việc bôi kem chống nắng, chị em cũng cần dưỡng da bằng các liệu pháp chăm sóc, làm đẹp để làn da luôn mịn màng, trắng sáng ngay cả trong mùa hè.
Mùa hè là dịp để mọi người thoả sức đi dã ngoại hay du lịch biển. Tuy nhiên, nỗi sợ da cháy nắng lại khiến chị em e ngại khi nghĩ đến các chuyến chơi xa.
Hầu hết bệnh nhi vào Bệnh viện Nhi đồng 1 khám do các bệnh hô hấp, rối loạn tiêu hóa mùa nắng nóng.
Làn da "bánh mật" của tôi vào hè lại sậm màu hơn dù che chắn, ngược lại những người da trắng đi nắng về chỉ đỏ lên. Vì sao? (Phượng)
Cô gái 20 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hà Nội, khám với làn da đỏ phồng rộp, sau chuyến đi tắm biển.
Tôi thấy nhiều người da trắng dù đi biển tắm nắng về họ chỉ bị đỏ và bóc da chứ không bị đen. Tại sao vậy? (My)
Trang Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM từ nay đến ngày 19/4 có thể lên mức "cực đại" 13.
Da tôi bị cháy nắng, rát và đỏ. Xin chuyên mục cho hỏi cách xử lý, bảo vệ và phục hồi da. (Hà Linh)
Chỉ cần chà nhẹ miếng lá lô hội lên vùng da bị cháy nắng, bạn sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.
Nữ du khách Nga được phát hiện còn sống sau khi lênh đênh ngoài biển suốt đêm và suýt bị “nướng chín” ngoài nắng.
Thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng... ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Động vật có nhiều cách như sử dụng lớp lông dày, vảy hoặc sản sinh chất hấp thụ tia UV để bảo vệ da khỏi cháy nắng.
Nếu khí oxy biến mất trong 5 giây, lớp vỏ Trái Đất sẽ sụp đổ, con người và mọi vật sống trên hành tinh sẽ rơi tự do.
Hình xăm dán lên da có khả năng đổi màu để báo hiệu mức độ tia UV mà cơ thể hấp thụ trong ngày.