TP HCMAnh Sơn, 35 tuổi, luôn tự ti do nặng mùi mồ hôi nách, được bác sĩ dùng năng lượng vi sóng triệt tiêu các tuyến mồ hôi giúp hết mùi.
Hà NộiHơn 30 năm sống với chứng đổ mồ hôi, chị Liên không dám bắt tay bạn bè, hai tay lúc nào cũng bóng nhẫy như bôi dầu nhớt, kể cả khi trong phòng điều hòa.
Mãn dục nam có thể nhận biết qua nhiều triệu chứng như giảm ham muốn, rối loạn cương dương cùng một số dấu hiệu quen thuộc khác.
Đổ mồ hôi ban đêm thường do phòng nóng, thay đổi nhiệt độ cơ thể và khắc phục được, song cũng có thể xuất phát từ các bệnh như ung thư, cường giáp.
Hội chứng Hyperhidrosis ở trẻ nhỏ khiến trẻ ra mồ hôi nhiều hơn bình thường, mồ hôi ra nhiều kể cả khi thời tiết lạnh.
Mãn kinh, biến động hormone và chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể khiến phụ nữ dễ đổ mồ hôi trong lúc ngủ.
Người có các triệu chứng thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm có thể giảm tới 50% nguy cơ ung thư vú theo nghiên cứu của Mỹ.
Không phải lúc nào bạn cũng nhận ra điều khiến mình lo lắng. Tuy nhiên, cơ thể bạn không bao giờ nói dối, chúng luôn muốn cầu cứu khi gặp vấn đề.
TP HCMCô gái 26 tuổi, được bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ cắt hạch thần kinh giao cảm để điều trị đổ mồ hôi chân.
Đổ mồ hôi quá nhiều là dấu hiệu tăng huyết áp, không đổ mồ hôi có thể là biểu hiện của nhiễm trùng huyết.
Chỉnh tốc độ quạt cao, để quạt thổi trực tiếp vào người khi ngủ và cơ thể đang nhiều mồ hôi sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng... ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Thói quen vận động, yếu tố di truyền hay chỉ số cân nặng quyết định đến trao đổi chất và khiến bạn ra mồ hôi nhiều.
Cháu 21 tuổi, đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống do căn bệnh đổ mồ hôi, đặc biệt ở vùng nách, gây khó chịu.
Con tôi 6 tháng tuổi, lúc ngủ hay vặn mình, đổ mồ hôi, nhiều người bảo do thiếu canxi. Mong bác sĩ tư vấn (Thảo Linh)
Tăng tiết mồ hôi là tình trạng đổ mồ hôi vượt quá nhu cầu điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn.
Đổ mồ hôi trong phòng tắm hơi giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ, bệnh Alzheimer và bệnh tim, theo nghiên cứu mới tại Phần Lan.
Đổ mồ hôi là cách làm mát tự nhiên của cơ thể, nhưng nó có thể gây ra nhiều phiền toái nếu bạn đổ mồ hôi quá nhiều.
Đổ mồ hôi là cách làm mát tự nhiên của cơ thể, nhưng nó có thể gây ra nhiều phiền toái nếu bạn đổ mồ hôi quá nhiều.
Mồ hôi nặng mùi chứng tỏ bạn đang gặp stress nặng, còn mồ hôi có vị mặn cảnh báo cơ thể không hấp thụ đủ lượng muối cần thiết.