Các bác sĩ khuyên nên ăn giá đỗ chần nước sôi hoặc nấu chín để tránh ngộ độc thực phẩm và tăng khả năng tiêu hóa.
Ảnh gợi ý đã thể hiện rất rõ tên thành phố được đề nói đến nhưng nếu bạn vẫn chưa có đáp án thì đó là vấn đề.
Cuộc đại chiến đầy kịch tính được dựng từ giá đỗ và hoa quả đã thu hút hàng trăm nghìn người xem.
Giá đỗ, hành tây, hàu biển có nhiều dưỡng chất chống oxy hóa và thúc đẩy sản sinh Testosterone, làm tăng ham muốn cũng như cải thiện khả năng sinh lý nam giới.
Chỉ với nguyên liệu và cách làm đơn giản, bạn sẽ có mẻ giá đỗ lên thẳng đều, trắng mập, giòn ngọt tại gia.
'Hôm sau, thấy mẹ cầm 3 kg đậu về, quyết tâm ủ thành công giá và đó là lần đầu tiên mình thấy bố khóc...', cô con gái tâm sự.
Các cách làm đều rất đơn giản, thành công cao, giá đỗ trắng giòn, ít rễ và bảo quản trong tủ lạnh được cả tuần.
Cả trăm người đã làm giá thành công theo cách của anh Nguyễn Văn Huynh, ở quận 12, TP HCM. Giá lên mập, đều, trắng muốt, đặc biệt không có rễ, không dính vỏ.
Ăn giá đỗ dễ tiêu, giải độc, tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ, đặc biệt hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.
Chỉ học hết cấp hai, không qua lớp đào tạo nào, anh Nguyễn Văn Quang, Hà Nội sáng chế ra hệ thống máy làm hàng tấn giá đỗ tự động mỗi ngày.
Không nên kết hợp gan lợn và giá đỗ, thịt chó với nước chè, sữa đậu nành và trứng gà... do bất đồng về dưỡng chất ảnh hưởng sức khỏe.
Trăn trở với tình trạng thực phẩm bẩn, anh Tiêu Thanh Vũ (Cần Thơ) đã nghiên cứu ra cỗ máy trồng giá chỉ với đỗ xanh và nước sạch.
Không nên xào chung gan với giá đỗ; cho trẻ nhỏ ăn gan ít nhất một tuần hai lần để bổ sung vitamin A.
Cơ sở kinh doanh ở Huế sử dụng gần 1.000 ống hóa chất kích thích tăng trưởng để sản xuất giá đỗ.
Hơn 800 kg giá đỗ sinh trưởng nhờ dùng hóa chất độc hại đã bị lực lượng chức năng phát hiện trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Gia đình chị Hoa (Hà Nội) dùng khăn xô làm giá đỗ, không cần tưới tắm gì, chỉ cần 3 ngày là cho thu hoạch, rất giòn, ngọt.
Chỉ cần một chai nước lọc bỏ đi, bạn cũng có thể làm được một mẻ giá đỗ với giá thành rất rẻ.
Những người vận chuyển thuốc kích thích giá đỗ thấy công an liền vứt hàng bỏ chạy tán loạn.
Sáng 17/5, đoàn liên ngành tỉnh Bình Dương kiểm tra, phát hiện cơ sở làm giá đỗ của bà Phạm Thị Mỹ Phượng (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) sử dụng chất cấm do Trung Quốc sản xuất để kích thích giúp giá được trắng, ít mọc rễ, thân mập và thời gian thu hoạch được rút ngắn.
Kiểm tra cơ sở làm giá đỗ, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện hàng nghìn ống hóa chất tăng trưởng do Trung Quốc sản xuất bị cấm sử dụng.