Thiết bị bay không người lái của nhóm sinh viên có thể tìm kiếm người trên diện tích hàng nghìn m2, trong mưa gió cấp 6, có tính mới ở Việt Nam.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Kế toán chuẩn quốc tế - ACCA (mã ngành: 7340301_CLC).
Năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tăng 920 chỉ tiêu, dự kiến tuyển mới ba ngành và chương trình, trong đó có Thiết kế và phát triển game.
Em là nữ, mới đỗ vào ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhưng lo ngành này ra trường phải đi lắp mạng điện.
Ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với 26,59 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến từ 21 đến 27, trong đó ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính cao nhất.
Ngành Khoa học máy tính lấy điểm chuẩn 28,1, cao nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở các phương thức xét tuyển sớm.
Em đều thích hai ngành này của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, muốn biết về chương trình học, đầu ra và vị trí việc làm.
Năm 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến mở thêm bốn ngành, chỉ tiêu tăng từ 3.820 lên 4.280.
Đạt 25,9 điểm nhưng em không chọn Kỹ thuật Hoá học của Đại học Khoa học Tự nhiên hay Bách khoa TP HCM. Em không biết mình có quyết định đúng không?
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) lấy điểm chuẩn 2022 từ 19 - 27,25, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.
Đại học Kinh tế quốc dân, Thương mại lấy điểm sàn 19-21 cho ba môn theo tổ hợp thi tốt nghiệp THPT; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 21.
Điểm chuẩn học bạ các ngành của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) không dưới 22, trong đó Công nghệ thông tin gần 28.
Em thích Công nghệ đa phương tiện và định đặt nguyện vọng một vào ngành này của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Em thích công nghệ thông tin và đang tìm hiểu ngành Công nghệ phần mềm.
Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến tuyển 3.820 sinh viên, tăng 300 so với năm ngoái, đồng thời mở thêm ngành Công nghệ Internet vạn vật (IoT).
Bốn dự án về máy bay không người lái, 5G và IoT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được Qualcomm đầu tư 100.000 USD.
Bỏ dở khi đang học năm cuối ngành kinh tế, Đình Thắng thi lại và đoạt danh hiệu thủ khoa đầu vào và đầu ra Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy đầu vào cao nhất 26,9, tăng 0,25 điểm so với năm ngoái.
So với năm ngoái, Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tăng 2-4 điểm sàn; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có ngành giảm nhưng đa số tăng 2-3 điểm.