FAQ - Danh sách câu hỏi thường gặp

Trả lời: Bạn là thí sinh tự do, nếu bạn đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, bạn có thể nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT Hà Nội theo địa chỉ trên trong thời gian từ ngày 15/3 đến 17 giờ ngày 16/4/2012.

Từ ngày 17/4 đến 17h00 giờ ngày 23/4/2012 bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường tổ chức dự thi.


Trả lời: Bạn được nộp 2 hồ sơ khác chuyên ngành trong cùng một trường, tuy nhiên đến khi dự thi bạn chỉ được chọn 1.
Trả lời: Bạn có thể thi ĐH không cần xin xác nhận trường ĐH. Lúc này bạn là thí sinh tự do.
Trả lời: Theo quy định, sinh viên các trường ĐH, CĐ muốn dự thi lại thì phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. Chỉ khi có xác nhận của nhà trường đồng ý cho bạn thi lại thì hồ sơ ĐKDT mới hợp lệ.


Trả lời: Bạn có theo dõi cách điền khai hồ sơ dự thi năm 2012 trên iOne:

http://ione.net/tin-tuc/tuyen-sinh/tu-van/2012/03/24666-huong-dan-cach-ghi-phieu-dang-ky-du-thi-dai-hoc-cao-dang-2012.html

Hướng dẫn tránh sai sót gặp phải trong quá trình làm hồ sơ:

http://ione.net/tin-tuc/tuyen-sinh/tu-van/2012/03/24959-thi-sinh-de-mac-sai-sot-gi-khi-lam-ho-so-dkdt.html
Trả lời: Trước khi thi ĐH, bạn sẽ nhận được giấy báo dự thi, trong đó ghi rõ việc phải mang theo bản sao bằng tốt nghiệp. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT không phải là bản gốc mang đi photo rồi công chứng mà. Bản sao được Sở GD-ĐT địa phương (đơn vị cấp bằng) cấp phát cho những người đã tốt nghiệp THPT và có yêu cầu.

Chúc bạn thành công!
Trả lời: Bạn có thể thi vào khoa Kế toán, Tài chính ngân hàng của ĐH Công đoàn. Năm ngoái các khoa này lấy điểm dao động ở mức từ 18 - 19 điểm; ĐH Công nghiệp Hà Nội khoa Kế toán(19 điểm), Quản trị kinh doanh (18 điểm)
Trả lời: Bạn có thể truy cập: http://ione.net/tin-tuc/tuyen-sinh/chi-tieu-diem-chuan/2012/03/23731-danh-sach-cac-truong-tuyen-sinh-khoi-a1.html để biết thông tin tuyển sinh của các trường có khối A1.
Trả lời: Theo thông tin từ lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), hững nội dung giảm tải trong chương trình phổ thông sẽ không có trong đề thi Đại học.
Trả lời: Nếu em có năng lực thật sự về lĩnh vực truyền hình: khả năng dẫn khi lên hình, biên tập tại chỗ, lên kịch bản, chấp nhận những thử thách của nghề: di chuyển vất vả, đi lại liên tục... khả năng làm việc nhóm, cùng êkíp thì em có thể theo đuổi ước mơ của mình.
Trả lời: Bạn tham khảo thông tin tại link sau:

http://ione.net/tin-tuc/tuyen-sinh/chi-tieu-diem-chuan/2012/02/23221-7-diem-moi-cua-ky-tuyen-sinh-2012.html

Chúc bạn may mắn!
Trả lời: Về học lực, theo quy định của Bộ công an thí sinh dự thi phải đảm bảo: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học PTTH, có học lực từ loại trung bình, xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Trong đó 3 môn thuộc khối dự thi đạt 6.00 điểm/1 môn trở lên; Đối với học sinh nữ về học lực 3 năm PTTH đạt loại khá trở lên, điểm 3 môn thuộc khối dự thi đạt từ 7.00 điểm/1 môn trở lên. Có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt từ loại khá, tốt. Riêng đối tượng là học sinh đang học lớp 12 chỉ tính hạnh kiểm và học lực học kỳ I của lớp 12.
Như vậy, nếu bạn là nữ thì yêu cầu cao hơn các bạn nam khi dự thi vào các trường khối Công an.
Trả lời: Em được quyền nộp hồ sơ dự thi vào 2 khối khác chuyên ngành của cùng một trường. Đến ngày đăng ký dự thi (ĐKDT) em chỉ được chọn 1 ngành để dự thi.
Trả lời: Theo Quy định mới của Bộ GD&ĐT về tuyển thẳng Đại học đối với học sinh giỏi Quốc gia, những học sinh giỏi quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba vào đại học và giải khuyến khích vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần đúng theo môn học sinh đạt giải. Trong trường hợp của em, được tuyển thẳng vào đại học mà không phải thi tuyển.

Trường hợp em muốn thi tuyển khi em đăng ký vào ngành không liên quan đến môn em đạt giải. Em dự thi đủ số môn quy định, đạt kết quả trên điểm sàn đại học, không có môn nào bị điểm 0, thì tùy vào từng trường sẽ xem xét tuyển thẳng.
Trả lời: Quản trị kinh doanh đang là ngành thu hút nhiều bạn trẻ vì có thể làm được ở nhiều môi trường khác nhau, tính năng động cao. Tuy nhiên việc chọn ngành cần tính đến việc sau 4 năm học Đại học, nhân lực của ngành này thay đổi. Bạn nên tham khảo ý kiến của gia đình, bạn bè, người thân, biết được khả năng của chính mình để lựa chọn tốt nhất. Chúc bạn may mắn!
Trả lời: Chuyên ngành ngành công nghệ thực phẩm trang bị những kiến thức về: bảo quản và chế biến nông sản; để bạn có khả năng kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm và tham gia điều hành qui trình chế biến và bảo quản sản phẩm. Ngoài ram bạn còn có khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình thực tế sản xuất.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và thủy sản; các cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm; các trường ĐH, CĐ và viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thực phẩm; các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghệ thực phẩm như Sở Khoa học - Công nghệ, Công nghiệp...

Một số trường đào tạo chuyên Ngành công nghệ thực phẩm như ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM… điểm chuẩn vào trường dao động từ 16-20 điểm tùy năm.
Trả lời: Giọng hát tốt là một điều may mắn, là năng khiếu, nhưng nếu bạn muốn phát triển về con đường âm nhạc sau này vững vàng thì bạn vẫn phải trau dồi kiến thức âm nhạc, đó là nền tảng. Chúc bạn thành công!
Trả lời: Thông tin về thời hạn nộp hồ sơ, thời gian thi ĐH đã được chúng tớ cập nhật trên trang thông tin tuyển sinh: http://ione.net/tin-tuc/tuyen-sinh/chi-tieu-diem-chuan/2012/02/23299-cach-lam-ho-so-thoi-gian-dia-diem-ky-tuyen-sinh-dh-2012.html

Cảm ơn bạn!
Trả lời: Bạn hoàn toàn có thể đăng ký dự thi vào một trường ĐH khác, tuy nhiên, nếu muốn theo học một lúc hai trường, bạn phải cam kết hoàn thành những yêu cầu của trường ĐH cũ, nơi bạn đang theo học.
Trả lời: Trường Kinh tế Quốc dân chuyên đào tạo các lĩnh vực về kinh tế. Những ngành có điểm đầu vào cao của trường: Tài chính - ngân hàng, Kiểm toán, kế toán, ngành Marketing.

Điểm chuẩn vào các ngành của trường có sự chênh lệch, ví dụ các chuyên ngành như: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế lao động, Thống kê kinh tế XH, QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch, Thống kê kinh doanh... thí sinh được ưu tiên trong quá trình xét tuyển. Điểm đầu vào các chuyên ngành này thường thấp hơn 2 điểm so với điểm sàn vào ngành của trường.

Điểm vào trường: Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.

- Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký vào chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.
- Việc lựa chọn ngành nghề phải dựa vào khả năng của bản thân, mình chưa biết bạn có khả năng gì nên chưa thể tư vấn cụ thể.

Cảm ơn bạn!
Trả lời: Việc tiếp cận công nghệ thông tin để tra cứu hiện nay không có gì khó khăn với các bạn. Ngày trước, để biết điểm thi, nhiều bạn phải khăn gói chầu chực cả ngày trời tại trường dự thi thì bây giờ ngồi ở nhà cũng có thể cập nhật thông tin, hoặc có thể ra ngoài hàng mạng để tra cứu. Các bạn có thể yên tâm khi tra cứu thông tin "Những điều cần biết" trên mạng đầy đủ.
Đợi chút nhé!