Buồng trứng của nữ giới suy giảm theo tuổi tác, từ hàng triệu quả lúc sinh ra còn chưa đến 100 quả khi mãn kinh.
Quan hệ khi nào dễ có thai, sau bao lâu xuất hiện dấu hiệu mang thai, có thể cải thiện cơ hội có con bằng cách nào là những thắc mắc thường gặp của nhiều vợ chồng.
Tôi 34 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn ba năm, một lần mang thai nhưng sẩy. Dự trữ buồng trứng của tôi thấp (AMH 0,8 ng/ml), nội tiết kém. Chồng tôi chưa đi khám vì Tết này mới về nước.
Tôi 30 tuổi, kết hôn hai năm chưa có con do tắc hai vòi trứng. Tôi có thai tự nhiên được không, điều trị hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp nào? (Lê Thúy, Lâm Đồng)
Tôi 25 tuổi, chưa kết hôn, khoảng 3 năm nay kinh nguyệt không đều, kỳ kinh thưa thớt và rất ít.
Nam giới xuất tinh sớm gây khó thụ thai hơn nhưng vẫn có khả năng làm cha, có thể cải thiện bằng các liệu pháp hoặc dùng thuốc điều trị.
Tinh trùng được sản xuất trong cơ thể của đàn ông mỗi ngày nhưng một chu kỳ tái tạo tinh trùng đầy đủ phải mất khoảng 72 ngày.
Khô âm đạo không gây vô sinh, nhưng có thể ảnh hưởng đến thời gian thành công của quá trình có thai tự nhiên.
Em 23 tuổi, lấy chồng được 2 năm rồi vẫn chưa có con. Đi khám bác sĩ kết luận tử cung nhi hóa, có buồng trứng nhưng không có kinh nguyệt.
Stress có thể cản trở việc mang thai vì thế cặp đôi nên tận dụng kỳ nghỉ để cùng nhau thư giãn, tăng cường gắn kết vợ chồng, từ đó tăng khả năng thụ thai.
Em 39 tuổi, chồng 38 tuổi. Hai vợ chồng mong muốn làm IVF, nhưng xét nghiệm AMH tháng 10/2022 là 0,78 ng/ml, chồng tinh trùng yếu, liệu có khả năng thành công? (Nguyễn Thị Hương, TP HCM)
Gần 40 tuổi, kinh tế ổn định, nhưng hôn nhân đổ vỡ, chị Quỳnh Hoa tìm đến trung tâm hỗ trợ sinh sản để xin tinh trùng sinh con, làm mẹ đơn thân.
Các đôi vợ chồng nên quan hệ tình dục đều đặn để tăng cơ hội có thai, nhưng thời điểm dễ đậu thai nhất là trước khi rụng trứng 1-2 ngày.
Sức khỏe tinh trùng của nam giới chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ thói quen ăn uống, sinh hoạt, đến môi trường sống.
Xuất tinh ngoài là hình thức kiểm soát sinh sản rủi ro nhất nhưng lại được nhiều nam giới áp dụng do nhiều ưu điểm.
Trứng và tinh trùng có thể gặp nhau trong vòng vài phút sau khi xuất tinh, nhưng để nhìn thấy vạch thứ hai trên que thử thai cần nhiều thời gian hơn.
Từ quan điểm sinh học, thời điểm tốt nhất để người đàn ông làm cha là cuối những năm 20 tuổi đến đầu những năm 30 tuổi, theo phân tích của chuyên gia sức khỏe.
Hầu hết phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang có thể thụ thai nhờ thay đổi lối sống và dùng thuốc, nhưng một số người phải thụ tinh nhân tạo.
Quan hệ tình dục thường xuyên, ngưng sử dụng biện pháp tránh thai, tính thời điểm rụng trứng, thay đổi thói quen... là những cách giúp các đôi thụ thai thành công.
Cùng với sức khỏe sinh sản, chế độ dinh dưỡng là yếu tố quyết định khả năng mang thai của người phụ nữ.