Nghe lạ thế thôi chứ đảm bảo chúng mình xơi vèo hết đĩa ngay ấy mà.
Món ăn này có nguồn gốc từ Java, một đảo thuộc Indonesia và các ấy có thể ăn kèm với cơm nóng nhé. Đảm bảo ngon "mê ly" luôn ý.
Chuẩn bị nào:
- 1-2 bìa đậu phụ
- 5 quả trứng gà
- Ớt, muối, tỏi, mắm tôm (có thể thay bằng xì dầu), đường
- Một đĩa đậu phộng
- Hành lá, dưa chuột
- Giá đỗ, rau sống.
|
| Nguyên vật liệu cực dễ tìm teen nhé. |
Làm thôi teen ơi:
|
Bước 1: Hành lá, rau sống, dưa chuột thái nhỏ, giá đỗ rửa sạch và bày ra đĩa như trong hình. |
|
Bước 2: Đậu phộng ta cho vào cối và giã nát, đến khi các hạt đậu phộng được giống như trong hình. |
|
Bước 3: Cho hỗn hợp tỏi, ớt, đường vào cỗi giã cho nhuyễn. Nếu các ấy sợ giã ớt cay thì có thể cho vào máy xay cũng được. Sau khi các sản phẫm đã được làm nhuyễn ta đổ vào đó ít xì dầu để sản phẩm đặc sánh như trong hình. Nếu teen nào không ăn được quá cay có thể lọc bỏ hạt ớt đi cũng được. |
|
Bước 4: Sau đó ta đổ nước, nêm nếm vừa đủ sao cho nước sốt không quá mặn. |
|
Bước 5: Chúng mình đập trứng ra đĩa, quấy tan rồi cắt đậu trộn đều. Sau đó, cho tất cả vào chảo rán chín. |
|
Bước 6: Khi nào trứng chính, ta lựa thật khéo để đặt ra đĩa. Các teen chú ý là không nên lật trứng nhé, vì như thế nó sẽ bị nát cùng đậu phụ đấy. |
Và đây là thành quả của chúng mình nè. Ôi ngon quá đi mất thôi.

|
| Món này ngon và lạ miệng ở nước sốt. Nên các teen cố gắng làm nước sốt thật ngon nha. |
An Bình