Sự thật đang diễn ra có làm chúng mình choáng váng?
Chưa bao giờ bạo lực của giới trẻ lại báo động như giai đoạn hiện nay. Tình trạng đánh nhau, tung clip, gạ tình, ăn mặc hở hang diễn ra công khai ngay trên giảng đường. Chính những hành động thiếu suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ đang khiến gia đình, xã hội và nhà trường có cái nhìn thiếu thiện cảm.
Giảng đường thành nơi "xử hội đồng"
|
| Nữ sinh lấy ghế liên tiếp đập vào đầu bạn ngay trong lớp. Ảnh minh họa: Internet. |
Giới trẻ khoác trên mình chiếc áo đồng phục nhưng không hiểu hết ý nghĩa và giá trị to lớn của nó. Chỉ một hành động nhỏ cũng dẫn tới hành vi xô xát. Các bạn sẵn sàng lôi kéo bè phái, lập nhóm xử lý kẻ nhìn đểu một cách không thương tiếc. Những hành động kiểu “ xã hội đen” đang làm cho các bạn mất đi hình ảnh của tuổi học trò.
Mới đây khi trên các trang mạng xã hội truyền đi hình ảnh học sinh nữ trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Bình) cầm ghế nhựa liên tục đánh vào đầu bàn nữ ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của cả chục bạn học. Không có hành động can ngăn mà ngược lại, các bạn hò nhau hưởng ứng, thi nhau dùng điện thoại quay clip. Những hành động vô cảm đội lốt trong đồng phục học sinh khiến không ít người giật mình.
Hay câu chuyện sinh viên sẵn sàng "choảng nhau" không thương tiếc, không phân biệt bạn nam hay nữ. Chỉ vì cái "nhìn đểu" mà nữ sinh lớp 7 trường THCS Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội săn sàng "xử" bạn ngay tại Công viên Tuổi trẻ. Bạo lực trong học đường đang diễn ra với một tốc độ chóng mặt, khiến các bậc phụ huynh lo lắng, nhà trường lo ngại, và chính các bạn học sinh nhiều khi cảm thấy hoang mang.
"Khoe hàng" nơi giảng đường
|
| Mốt ăn mặc thoải mái khi lên giảng đường của giới trẻ. Ảnh minh hoạ: Internet. |
Trang phục là yếu tố đầu tiên đánh giá bạn. Nó vừa thể hiện gu thẩm mỹ, đồng thời là văn hóa của người trẻ. Nhưng có lẽ, vì quá tôn trọng cá tính riêng của mình, mà các bạn đã quên đi mất, phải mặc gì cho phù hợp với nơi mình đến.
Lên giảng đường với kiểu thời trang như dạo mát trên phố trở thành... chuyện thường từ bao giờ? Không ai hiểu, chẳng ai rõ, chỉ biết rằng, sau clip gây rúng động của một nam sinh viên ĐH Bách Khoa Singapore xin các bạn nữ đừng... ăn mặc hở hang khi đến trường thì câu hỏi đặt ra là, các bạn nữ ơi, các bạn mặc kín một chút có làm mình bớt xấu đi không. Việc ăn mặc phù hợp chốn giảng đường bao giờ mới trở thành chuyện... chẳng cần bàn nữa.
Giảng đường trở thành nơi khoe thời trang hàng hiệu, nam sinh áo ba lỗ, quần đùi săm trổ, nữ ngắn trên hở dưới. Nickname sinh viên thanh lịch_90 chia sẻ trên một diễn đàn: "Là con gái mà mình còn ngượng khi nhìn thấy các bạn nữ cùng trang lứa mặc những trang phục mát mẻ tới trường, huống hồ là thầy cô và các bạn khác giới. Hàng nghìn bạn sinh viên đang ngày đêm rèn luyện đạo đức, tri thức trên ghế nhà trường thì một bộ phận không nhỏ sinh viên thiếu ý thức biến học đường thành nơi “phô” cơ thể. Xã hội đặt câu hỏi, sinh viên thích chơi trội, “nghiện” thời trang mát mẻ hay thiếu phông văn hóa. Đạo đức của giới trẻ sẽ đi về đâu trước những kiểu văn hóa lố lăng như vậy".
Chán “khoe hàng” chuyển sang “gạ tình”
|
| Vấn nạn nhắn tin "gạ tình" giáo viên. Ảnh minh họa: Internet. |
Hai từ “ gạ tình” vốn chỉ giành cho những hành vi ngoài xã hội. Nhưng cũng thật sốc khi nó lại được sử dụng để chỉ một hành động ngay trong nhà trường. Giáo viên, phụ huynh sốc khi phát hiện Nguyễn Thị Thanh T (SN 1997, Trường THCS Tân Xuân, TX. Đồng Xoài) nhắn tin cho thầy giáo mua “ áo mưa” hay rủ thầy vào “nhà nghỉ”. Chuyện sinh viên gạ tình thầy giáo có còn là chuyện lạ?
Những kiểu tin nhắn đọc xong cũng thấy "sởn gai ốc, nổi cả da gà" vì suy nghĩ và ngôn từ của giới trẻ. Thế rồi, không có lửa làm sao có khói. Hết học sinh đến giáo viên cũng gạ tình đổi điểm. Câu chuyện thầy giáo vướng vào vòng tù tội vì một tin nhắn, một phút không làm chủ được bản thân khiến bao người, trong đó có cả phụ huynh và học sinh bàng hoàng.
Đã đến lúc, giới trẻ cần có một cái nhìn nghiêm túc hơn về những hành vi của mình. Một xã hội sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu các bạn đang suy nghĩ và hành động lệch lạc. Dù không nhiều, nhưng những hiện tượng lệch chuẩn trên đang diễn ra theo một chiều hướng ngày càng xấu và có nguy cơ lan rộng.
Kr Nguyễn
Nữ sinh Nguyễn Ngô Bảo Ngọc ước mơ học thật giỏi để đi du học.
Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT cho phép Cao đẳng FPT liên thông lên ĐH chính quy.