Linh thừa nhận là người trực tiếp đưa đề lên mạng từ 8h46 sáng 4/7.
Theo cơ quan công an, Facebook của “Hội những người sinh năm 1993” không phải là nơi đầu tiên đưa đề thi Toán lên. Trước đó đề thi này được post lên trang cá nhân của một người tên Linh, bạn của Linh tiếp tục lấy và “Hội những người sinh năm 1993” đăng lại.
Trên trang facebook của mình, Linh cho biết đề thi được chuyển ra từ trong phòng thi bằng một thiết bị công nghệ cao. Một người bạn trên Facebook của Linh xác nhận với một trang báo điện tử Linh là người trực tiếp đưa đề lên mạng không lấy lại từ bất kì trang nào, Linh không tiết lộ thí sinh nào tuồn đề ra và sử dụng thiết bị gì.
Căn cứ trên tờ giấy nháp đính kèm không có chữ ký của giám thị 1, đề thi có thể được đưa ra ngoài rất sớm.
|
| Đề thi môn Toán lên Facebook lúc 8h46 phút sáng 4/7. |
Trước những thông tin này, một cán bộ tuyển sinh Văn phòng phía Nam của Bộ GD&ĐT bày tỏ sự lo ngại. Nếu có thể truyền được dữ liệu ra ngoài thì chắc chắn có thể nhận được dữ liệu vào trong. Đối với môn tự luận thì hơi khó khăn một chút nhưng các môn thi trắc nghiệm thì rất nguy hiểm.
Một cán bộ phòng An ninh Chính trị - Bộ Công an (A83) cho biết, cơ quan công an đang tích cực xác minh xem thí sinh nào mang được phương tiện vào phòng thi và chuyển đề thi ra ngoài. Mục đích thí sinh truyền đề ra khỏi phòng thi và thí sinh này có nhận được lời giải hay không đang được xác minh. Việc nhận được lời giải còn mất nhiều thời gian, phải có thiết bị nhận như tai nghe hoặc đọc hình ảnh để chép lại và giám thị có thể phát hiện nếu như thí sinh đó thực hiện.
Quy định thí sinh được phép mang thiết bị ghi âm, chụp hình vào phòng thi của Bộ GD&ĐT đã phát sinh bất cập. Việc giám sát để nhận diện các thiết bị đúng quy chế với giám thị là vô cùng khó. Sự cố đề thi Toán này cho thấy quy định mới của Bộ đang tạo điều kiện cho những hành vi gian lận thi cử công nghệ cao.
* Tên nhân vật liên quan đã được thay đổi.
Theo Dân trí
Nhảy Harlem Shake, flashmob, thả bóng bay… các teen Lê Hồng Phong đã làm nên một buổi học cuối năm không thể quên.
Ngôi trường nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc là cái nôi đào tạo những vận động viên xuất sắc nhất cho xứ kim chi.