Thông tin bao gồm điểm chuẩn sàn năm ngoái và những ngành dễ đậu dành cho teen lớp 12.
Năm 2011, ĐHKH Tự nhiên (ĐHQG HN) dự kiến tuyển 1.310 chỉ tiêu. Điểm chuẩn sàn của ĐHQG HN 2010 là 17,0 (khối A) và 20,0 (khối B). Những ngành dễ đậu ( điểm ngành bằng điểm sàn): địa lý, khí tượng- thủy văn -hải dương, công nghệ biển, địa chất, địa kỹ thuật-địa môi trường; quản lý tài nguyên thiên nhiên; khoa học đất, toán cơ...

ĐHKH Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN) tuyển 1.400 chỉ tiêu vào năm 2011. Năm 2010, điểm sàn thấp nhất của trường là 18,0 ( các khối C,D); chuẩn cao nhất khối C: 22,0; khối D: 19,5. Những ngành teen mình "khoái" vì điểm chuẩn "ngang cơ" điểm sàn: xã hội học, triết học, chính trị, thông tin thư viện, Hán Nôm, Nhân học, Việt Nam học...
ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 4.800-5.000 chỉ tiêu ĐH và 800 chỉ tiêu hệ CĐ. Năm 2010 có hai ngành lấy điểm thấp (16 điểm): khoa học vật liệu, dệt may và kỹ sư kỹ thuật; ngành lấy điểm cao nhất (21,0 điểm): CNTT điện, điện tử viễn thông, toán- tin.
ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển 3.000 chỉ tiêu hệ ĐH chính quy; 300 chỉ tiêu theo nhu cầu xã hội; 300 chỉ tiêu hệ CĐ. Trường dự kiến năm sau sẽ đào tạo vài trăm chỉ tiêu theo địa chỉ của các doanh nghiệp và địa phương. Năm 2010, nhóm ngành lấy điểm thấp nhất: kinh tế-quản trị-tài chính: khối A 24,0 điểm; khối D: 22,0 điểm; nhóm ngành lấy điểm cao nhất: ngoại ngữ - thương mại 29,0 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2).
ĐH Hà Nội dự kiến tuyển 1.800 chỉ tiêu ĐH chính quy; ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 20,0 điểm (khối D, đã nhân hệ số) và 15,5 điểm (khối A); ngành có điểm cao nhất khối D tuyển 28,0 (đã nhân hệ số).
ĐH Giao thông vận tải HN tuyển 4.800 chỉ tiêu ĐH hệ chính quy và khoảng hơn 4.500 chỉ tiêu các hệ khác. Điểm chuẩn năm 2010 của trường là 17,0 điểm, ngành cao nhất là 23,0 điểm (khối A).
Tại cơ sở 2 của trường ở TP HCM, điểm chuẩn: 14,0 điểm, điểm ngành cao nhất: 19,0 điểm. Các ngành lấy sát điểm chuẩn: cơ khí, tàu điện metro, khoa học máy tính, máy xây dựng, cơ khí ô tô, địa kỹ thuật...
Theo TPO
Những câu hỏi cơ bản nhất từ chương trình học, các khóa học cơ bản, và học bổng chi tiết.
Có thể bạn đã từng băn khoăn trước những câu hỏi tương tự. Đừng quá lo lắng, bình tĩnh đưa đáp án nào!
Nếu may mắn rơi vào chủ nhà dễ tính, bạn sẽ có một gia đình thứ 2 bao bọc nơi xứ người!
Văn hóa của đất nước kim chi này là điều mà bạn cần lưu tâm để khám phá.
Học sinh tốt nghiệp THPT ở Canada, các trường Cao đẳng, Đại học sẽ xét điểm tốt nghiệp phổ thông giống như với các sinh viên bản xứ.
Nắm bắt được băn khoăn của nhiều học sinh, các đơn vị tự ý chuyển đổi bằng cấp gây ngộ nhận.
Mình không biết là nên chọn du học ở nước nào là thích hợp nhất, và điều kiện đi du học cũng như xin học bổng ở nước đó là gì?