Bà Anna Maria Cancellieri, Bộ trưởng Nội vụ Italy, không ủng hộ bản án dành cho các nhà địa chấn từng làm việc tại Ủy ban Dự báo Các thảm họa lớn. Ảnh: novinite.com. |
Ngày 22/10, tòa án thành phố L'Aquila xét xử 6 nhà khoa học và một quan chức vì không cảnh báo người dân trước trận động đất ngày 6/4/2009. Hơn 300 người chết, hơn 1.000 người bị thương và 30.000 tới 40.000 người mất nhà vì cơn địa chấn đó. Mỗi bị cáo nhận bản án 6 năm tù. Vài người trong số các bị cáo là những nhà địa chấn và địa lý nổi tiếng trên thế giới.
Phán quyết của tòa án thành phố L'Aquila đã gây chấn động trong cộng đồng khoa học toàn thế giới. Các nhà khoa học dùng những ngôn từ nặng nề nhất để chỉ trích bản án. Vài chuyên gia hàng đầu tại Italy đã từ chức để thể hiện thái độ phản đối.
Một số chính chị gia hàng đầu tại Italy cho rằng vụ xét xử 7 người đã làm lu lờ ranh giới giữa khoa học và đời sống xã hội. Bộ trưởng Nội vụ Italy, bà Anna Maria Cancellieri, cho rằng nếu 7 người thất bại trong nỗ lực kháng án, trong tương lai các nhà khoa học sẽ chẳng dám đưa những yếu tố không chắc chắn vào những dự báo, đánh giá của họ.
"Vai trò của khoa học không hề giống vai trò của chính trị hay quản lý", bà Cancellieri phát biểu.
Ông Gianfranco Fini, chủ tịch hạ viện Italy, tỏ ra thẳng thắn hơn khi bình luận về bản án.
"Tôi tin rằng bản án sẽ bị thay đổi ngay trong lần kháng cáo đầu tiên", ông nói.
Hơn 5.000 nhà khoa học từng gửi một thư tới Tổng thống Italy để bày tỏ sự ủng hộ đối với các bị cáo vào năm 2010. Trong thư họ nói rằng dự báo chính xác động đất là một công việc bất khả thi.
Mặc dù các bị cáo có quyền kháng án và được tại ngoại trong thời gian kháng án, giới quan sát lo ngại rằng hệ thống pháp lý sẽ ngăn chặn họ nắm giữ những chức vụ công trong tương lai.
Minh Long