Du học tại Singapore và Mỹ, nơi nào Phi Anh cũng được ghi nhận như một cá tính nghệ thuật đặc sắc nhất.
Vở nhạc kịch bạn ấy đạo diễn cũng gây tiếng vang tại ĐH Hampshire, Mỹ. 9X này còn rinh nhiều giải thưởng cao tại đất Sing với tài vẽ tranh, làm game show. Người chúng tớ nhắc đến có cái tên khá lạ Nguyễn Phi Phi Anh (21 tuổi), nghệ danh Ppan.
Thành tích nghệ thuật nổi bật xứ người
Con đường đến với nghệ thuật của Ppan dường như là duyên số. Du học tại trường trung học công lập lâu đời nhất Singapore - Anglo Chinese School (ACS) từ hồi cấp 3, Phi Anh nuôi ước mơ du học tiếp Đại học nên cậu nỗ lực rất nhiều để dựng hồ sơ xin học bổng thật ấn tượng. Kỳ thi tốt nghiệp lấy bằng International baccalaureate (IB) cậu đạt 41/45 - số điểm rất cao so với mặt bằng thế giới. Suốt thời phổ thông, Ppan đồng thời tích cho mình khá nhiều thành tích nghệ thuật như vẽ tranh, sân khấu.
|
| Ppan và những bằng khen, giải thưởng nghệ thuật của mình. |
Mê nhạc kịch từ bé, Ppan luôn muốn thử sức với thể loại khó nhằn này. Ở Sing, cậu tham gia vào nhóm kịch của trường với vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn. Nhóm Ppan từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của trường. Năm 2010, nhóm rinh huy chương đồng quốc gia tại Singapore Youth Festival với vở kịch Making Nice mà Ppan làm chỉ đạo sân khấu và đồng đạo diễn trong những ngày cuối cùng.
Năm 2009, Ppan làm tổng đạo diễn, tác giả kịch bản Geek Show tại Anglo Chinese School. Chương trình được Dr Ong - hiệu trưởng và CEO của trường đánh giá là chương trình tốt nhất trong lịch sử trường ACS.
"Đó là một game show rất đặc biệt, có tính giải trí cao. Nó vừa như chương trình tạp kỹ, vừa là trò chơi kỳ bí, ma quái, vừa căng thẳng nhưng cũng rất hài hước. Game có những mụ phù thủy quái thai luôn hát hò, ve vãn người chơi làm họ như phân tâm, khó trả lời các câu hỏi. Chương trình ấy được mọi người hưởng ứng và đánh giá cao. Đó là thành công lớn đầu tiên về sân khấu mình đạt được", Ppan tự hào kể.
Sau những phút căng người trong thế giới ồn ào của ánh đèn sân khấu, Ppan lại lắng lòng, bình yên với cây cọ vẽ. Cậu bạn có thể sử dụng đủ loại chất liệu từ màu nước, sơn dầu… để sáng tác tranh đủ thể loại từ hiện đại, trừu tượng đến nghệ thuật sắp đặt… Trong 2 năm, Ppan đã hoàn thành 18 tác phẩm. Ấn tượng nhất là bức Seeker, Dreamer, Enchanter được trưng bày tại viện bảo tàng mỹ thuật Singapore trong hơn 1 tuần với rất nhiều người xem. Đây là tác phẩm đạt giải 3 toàn quốc tại Sing của Ppan.
|
| Ppan và bức vẽ đoạt giải ba toàn quốc tại Singapore và được trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia SAM trong hơn một tuần. |
Với bảng thành tích ấn tượng, Ppan rinh được học bổng toàn phần của ĐH Hampshire, Mỹ. Cậu theo học ngành đạo diễn, biên kịch trong khoa sân khấu điện ảnh. Tác phẩm đầu tiên do Ppan làm đạo diễn công chiếu ở trường đã gây tiếng vang lớn. Từ các giáo sư đến sinh viên đều bất ngờ, ấn tượng với thành quả mà du học sinh năm nhất người Việt này tạo ra. Trưởng khoa Nghệ Thuật của trường - giáo sư Djola Branner đã gọi trích đoạn nhạc kịch của Ppan là màn diễn thú vị và công phu nhất buổi công chiếu.
Nhạc kịch 'made by teen' Việt đầu tiên
Ý tưởng làm một vở nhạc kịch ở Việt Nam được Ppan nung nấu từ lâu. 4 năm trước, bạn ấy đã cùng một số "chiến hữu" dựng vở Chuyện tình thảm đỏ diễn tại thư viện Hà Nội. Tuy nhiên, đối với Ppan đó là một thất bại lớn. Bởi lẽ, nội dung câu chuyện quá lạ với người Việt và toàn bộ bài hát đều dùng nhạc ngoại gây khó hiểu cho người xem.
Không nhụt chí, suốt 4 năm qua, Ppan dốc sức trau dồi kiến thức, lên ý tưởng kịch bản… để hè này về nước dựng sản phẩm riêng của mình. Vở ca nhạc và kể chuyện Góc phố danh vọng của cậu nói về mối quan hệ giữa tình yêu và ham muốn nổi danh đều do một tay Ppan viết kịch bản, làm đạo diễn. Ppan không muốn gọi nó là nhạc kịch bởi ekip làm còn non về nghệ thuật.
|
| Ppan (đứng thứ 2 ngoài cùng bên trái) và những người bạn của mình. Trong công việc, nghệ thuật, bạn ấy là một người rất nhiệt tình, đam mê, năng nổ. |
Việc dựng một vở nhạc kịch hoàn toàn mới cho người Việt thật sự rất khó khăn. Cậu phải làm tuyến nhân vật sao cho vừa mang tính cổ tích, vừa thể hiện được hơi thở của thời đại. Chuyện họ sẽ hát bài gì cho "hot", cho hợp chương trình, hợp tính cách nhân vật… cũng là một rắc rối. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, 17 ca khúc trong vở diễn này, Ppan đều phải viết lại lời Việt cho dễ hiểu, gần gũi với công chúng nước nhà.
"Mình buộc phải dùng nhạc ngoại cho vở diễn bởi nhạc Việt ít chất jazz và không có tính kể chuyện. Việc chọn bài, phối bài giữa hiện đại và nhạc cổ đã khó, viết lại toàn bộ sang lời Việt còn khó hơn. Tiếng Việt đa dạng thanh âm nên nhiều bài dịch ra phần bè nhạc bị đổi hoàn toàn nên lại phải bỏ", Ppan chia sẻ.
Biết ý tưởng của mình khá mạo hiểm nhưng Ppan khá tự tin về quyết định này. Bởi lẽ: "Là người đi đầu, ít nhất mình sẽ được đánh giá cao bởi sự táo bạo. Sản phẩm làm ra tốt thì được ghi dấu lâu, có thất bại, người ta cũng chỉ coi là nhóm học sinh thử nghiệm thể loại mới. Đặc biệt công chúng chẳng có gì để so sánh với tác phẩm của mình. Vậy nên đã mạo hiểm thì mạo hiểm cho trót", Ppan cười thoải mái.
|
| Đời thường, bạn ấy lại là người rất "yên tĩnh" với sở thích đạp xe đạp, đi xem phim một mình. |
Toàn bộ ekip thực hiện Góc phố danh vọng là học sinh, sinh viên Việt còn rất xa lạ với nhạc kịch. Ppan bị stress khá nhiều, thậm chí phẫn uất, chán nản vì sự chưa chuyên nghiệp, chưa vào guồng của cộng sự trong khi thời gian thực hiện tác phẩm quá gấp gáp. Tuy nhiên, chính những con người ấy cũng làm đạo diễn 9x yên lòng, tự hào. Bởi họ đều nhiệt tình, đam mê nghệ thuật và là những cá nhân xuất sắc được Ppan cùng "nhóm đầu đàn" tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 200 hồ sơ.
Vở diễn táo bạo của P.Pan nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức có tiếng trong làng nghệ thuật Việt như: Kelly Bùi tài trợ miễn phí toàn bộ trang phục, Lê Brothers tham gia tư vấn sản xuất...
"Tôi thích những cái mới, đọc kịch bản của Phi Anh tôi thấy khá hấp dẫn nên đã đồng ý tài trợ trang phục vô điều kiện cho vở nhạc kịch ấy. Đây là lần đầu tiên các bạn trẻ Việt Nam thử sức với vở nhạc kịch hoàn toàn mới do 9x lên kịch bản, đạo diễn nên có thể sẽ có chút vấn đề nọ kia, nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ không quá khắt khe và cùng nhau giúp cho các tài năng trẻ phát triển, để họ được làm những gì đúng với đam mê của mình", nhà thiết kế Kelly Bùi chia sẻ.
Tác phẩm Góc phố danh vọng made by teen Việt sẽ được công chiếu trong 4 ngày từ 13-16/8 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (L’espace), 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Chúng mình cùng đón xem sản phẩm độc đáo này nhé.
|
Profile của biên kịch, đạo diễn nhạc kịch 9x - Nguyễn Phi Phi Anh (Ppan). - SN: 18/12/1991. - Sinh viên chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, khoa sân khấu điện ảnh, ĐH Hampshire (Mỹ). - Thành tích: + Tổng đạo diễn, tác giả kịch bản Geek Show (2009) tại Anglo Chinese + Chỉ đạo sân khấu vở Making Nice, huy chương Đồng, Singapore Youth Festival 2010. + Đạo diễn trích đoạn Raised In Captivity (2011) tại đại học Hampshire, được đánh giá là "the most exciting and well-crafted performance of the evening". + Giải ba vẽ tranh toàn quốc Singapore và tác phẩm được trưng bày trong viện bảo tàng quốc gia Sing trong hơn 1 tuần. - Sở thích: Xem phim một mình, đi xe đạp, nghe nhạc, nhạc kịch, vẽ. - Tính cách: Trong công việc là người nói rất nhiều nhưng ngoài đời lại khá "yên tĩnh". - Ước mơ: Đạo điễn, sản xuất. |
Trang Chóe
Đang du học ở Nga thì Nguyễn Quang Linh, 21 tuổi đối mặt với căn bệnh ung thư vòm họng.
Lần đầu tiên, hot vlogger lên tiếng bảo vệ những đối tượng mình từng chỉ trích, mỉa mai ở các vlog trước.