Chế tạo robot chính là niềm đam mê vô bờ bến của những chàng trai tài năng, vui tính này.
Tháng 5 vừa qua, trong trận chung kết Robocon Việt Nam 2012, đại diện đến từ ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) - nhóm LH-Cactus đã xuất sắc vượt qua đội BK-Spirit của ĐH Bách khoa Đà Nẵng để đoạt chức vô địch và trở thành đại diện Việt Nam dự giải quốc tế tại Hong Kong. Ngày 19/8, LH-Catus đã tiến sâu vào vòng chung kết và đoạt vị trí Á quân Robocon quốc tế Châu Á Thái Bình Dương với tỉ số sít sao so với đội Trung Quốc. Những chàng trai LH-Catus, họ là ai mà cừ khôi đến thế nhỉ?
- Chào LH-Cactus, các bạn có thể giới thiệu đôi chút về nhóm mình?
- Chào độc giả iOne, nhóm bọn mình ban đầu có 12 thành viên, nhưng khi tham gia thi đấu giải Robocon quốc tế thì còn lại 5 thành viên chính thức, bao gồm: Quang Vũ, Văn Xuân, Văn Hùng, Văn Chương và mình là Hữu Trọng, nhóm trưởng. Tất cả đều là sinh viên năm IV khoa Điện tử, chỉ có Hùng và Vũ hiện đang học năm III. Bọn mình là những chàng trai vui tính, hòa đồng và đặc biệt là một tập thể gắn bó cực kỳ đấy. ^^
|
| Từ trái qua: Trần Văn Hùng, Nguyễn Hữu Trọng, Đào Văn Chương: ba thành viên chính thức trong đội tuyển Việt Nam tham dự Robocon quốc tế 2012. Ảnh: NVCC |
- Cảm xúc của các bạn như thế nào khi trở thành Á quân của Robocon châu Á Thái Bình Dương năm nay?
- Rất vui mừng và cảm động, tất nhiên rồi. Nhưng trên hết, bọn mình còn tiếc nuối. Trước khi thi đấu, nhóm đã đề ra mục tiêu đoạt được chức vô địch, nên khi thông báo kết quả Á quân, bọn mình có chút thất vọng vì không hoàn thành mục tiêu dự định.
- Thầy Lâm Thành Hiển, phó hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng có chia sẻ, vì lý do kỹ thuật nên đội các bạn bị chậm nhịp so với đội bạn. Các bạn có thể nói rõ hơn về sự cố này?
- Xét về khía cánh kỹ thuật thì Việt Nam còn kém so với một số nước bạn. Sự cố xảy ra trong đêm chung kết do thiết kế của sân thi đấu không giống lắm với sân thi đấu tại Việt Nam. Robot bằng tay thả token (một loại thẻ dùng khi thi đấu robocon) đã không chính xác như ý muốn.
- LH Catus đánh giá như thế nào về đối thủ của mình, đội tuyển Trung Quốc trong cuộc thi này?
- Trung Quốc là đối thủ rất mạnh. Thực tế, đội Việt Nam đạt tốc độ nhanh hơn đội Trung Quốc 33 giây. Nhưng do có khá nhiều sự cố xảy ra, chẳng hạn như trước giờ thi đấu 5 phút, robot của đội Việt Nam bị bốc cháy, phải thay lại toàn bộ dây, rồi phải lập trình lại, sân thi đấu cũng rất trơn, nên bọn mình buộc lòng phải giảm tốc độ để robot khỏi bị trượt, từ đó bị chậm nhịp so với đội bạn.
- Niềm đam mê với robot của các bạn bắt đầu từ khi nào?
- Thực ra, Robocon là một môn học tại trường. Ban đầu, bọn mình chỉ xác định làm để hoàn thành môn học thôi, trong quá trình làm việc, cảm nhận được những cái hay ho trong việc chế tạo robot, sự đam mê đã bắt đầu từ lúc nào không biết.
Việc nghiên cứu và chế tạo robot mất rất nhiều thời gian. Bọn mình phải thử rất nhiều công nghệ khác nhau để cho ra một bộ robot tốt nhất. Ở cuộc thi Robocon trong nước, bọn mình phải vừa làm vừa thử nghiệm từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 4 năm nay để có được mẫu robot kịp thời điểm dự thi. Riêng mẫu robot dùng để thi giải quốc tế, bọn mình cũng phải mất hơn 2 tháng để chế tạo và thí nghiệm.
- Những kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo robocon đã được các bạn học hỏi từ đâu?
- Hầu như không có một cuốn sách nào chỉ dạy việc chế tạo, lắp ghép robot, nên toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm về robot của bọn mình đều được đúc kết trong suốt quá trình làm việc. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới sự hướng dẫn tận tình của các chỉ đạo viên là những bậc đàn anh đi trước.
|
| Những chàng trai tài năng và cực kỳ đoàn kết của LH-Cactus. Ảnh: NVCC |
- Trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm robocon, các bạn thường gặp tai nạn gì?
- Tai nạn trong quá trình làm robot là chuyện đã trở thành bình thường, khó có thể tránh khỏi. Việc nghiên cứu và thực nghiệm robot phải hoàn toàn bằng tay nên bọn mình bị thương khá nhiều. Việc đứt tay, cháy mặt... thì hầu như bạn nào cũng gặp. Có bạn lần đầu tiên hàn kim loại, bị cháy tay, lửa bắn vào mặt...
Còn nhớ có lần robot bằng tay bị treo chương trình, lúc đó mình (Trọng - nhóm trưởng) không thể điều khiển kịp vì robot đang chạy ở tốc độ rất cao. Vậy là cả người và robot đều lao thẳng vào lồng. Robot thì bị bể con lăn, gãy tay... còn người mình máu me tùm lum.
- Chuẩn bị cho cuộc thi trong thời gian dài như thế, các bạn làm thế nào để đồng thời đảm bảo việc học ở lớp?
- Việc học trên lớp xen kẽ với thời gian thử nghiệm robot, nên nếu không có lòng đam mê với những chú robocon, có lẽ bọn mình đã bỏ cuộc. Phải rất khó khăn bọn mình mới cân bằng được giữa việc học và việc chế tạo robot. Phía nhà trường cũng hỗ trợ rất nhiều thì bọn mình mới vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Một trong những vấn đề bất cập sau mỗi cuộc thi robocon là tính ứng dụng của những mẫu robot. Các bạn nhận thấy như thế nào về khả năng ứng dụng từ sản phẩm của các bạn?
- Thực ra, một con robot thì không có khả năng ứng dụng nhiều. Nhưng quá trình thiết kế cũng như công nghệ chế tạo robot thì có khả năng ứng dụng trong thực tế rất nhiều. Có thể nói, sau quãng thời gian gắn bó với công việc làm robot thì việc tiếp cận các công nghệ cũng như chế tác cơ khí đã được sinh viên bọn mình tiếp thu nhanh hơn, các vấn đề về công nghệ điện tử đối với bọn mình cũng không còn mấy xa lạ nữa.
|
| Khoảnh khoắc òa vỡ vì xúc động của nhóm LH-Cactus khi trở thành nhà vô địch Robocon Việt Nam 2012 hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: NVCC. |
- Có khá nhiều bạn trẻ đam mê nghiên cứu robot và muốn đi theo con đường này. Các bạn có lời nhắn nhủ ra sao để khuyến khích các đàn em của mình?
- Chế tạo robot là công việc không khó, nhưng cũng không hề đơn giản. Muốn theo con đường robot chuyên nghiệp cần phải có sự đam mê và đặc biệt là phải có tính “lì” thì mới có thể làm việc lâu dài được. Ngoài ra, bạn cũng cần phải hoạch định thời gian cụ thể để không làm ảnh hưởng tới việc học. Nghiên cứu và thử nghiệm robot mất rất nhiều thời gian và tiền bạc vì phải thử nhiều công nghệ khác nhau, cần có kế hoạch cụ thể để không hoang phí tiền bạc.
Năm tới Việt Nam đăng cai tổ chức giải Rocbocon Quốc tế 2013, phong trào robocon của sinh viên Việt Nam đang đến giai đoạn chín muồi. Với những công nghệ và kinh nghiệm mà các đội Việt Nam đang có, cùng lợi thế chủ nhà, bọn mình tin Việt Nam sẽ đoạt được chức vô địch hằng mong ước.
Mai Nhật
Chàng trai không tứ chi này còn có thể tự mặc áo, đọc sách, leo cầu thang và dạo chơi cùng cún cưng...
Thấy mẹ và con bị ngã trong lúc đoàn kiểm tra tịch thu chiếc bàn lấn vỉa hè, Huyền tức giận cầm xô mắm tôm hất vào 7 công an.