Vài ngày qua, các teen ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi xôn xao trước việc rắn lục đuôi đỏ - loại rắn độc thứ hai chỉ sau hổ mang chúa - xuất hiện nhiều tại các làng quê và len lỏi vào các khu thành phố. Hàng chục người đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Sinh hoạt thường ngày của các teen ở Đà Nẵng cũng bắt đầu bị ảnh hưởng sau khi tin loại rắn này ở quận Liên Chiểu và Sơn Trà bị nhìn thấy và tiêu diệt được lan truyền trên Facebook.
Tại nhà bạn Nguyễn Thị Hiền ở quận Sơn Trà, nhiều cây sả, nén đã được trồng quanh nhà để xua đuổi rắn. Cách đây vài ngày, Hiền phát hiện rắn nằm trong sân nhà mình khi dắt xe máy vào nhà để đi ngủ vào ban đêm. Theo Hiền, do có nhiều khu đất trống, cỏ cây mọc um tùm quanh khu vực cô bạn đang sống nên rắn xuất hiện rất nhiều.
Hiền cho biết, một số gia đình hàng xóm của cô bạn cũng phát hiện rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà trong ba ngày qua. Trong đó, gia đình chị Vân, có đến hai lần gặp rắn lục đuôi đỏ bò vào khoảng sân trước nhà.
Hiện gia đình chị Vân dùng các phương pháp xua đuổi rắn dân gian như rải nén, tỏi, lưu huỳnh trước nhà, phát quang bụi rậm đề phòng rắn lục đuôi đỏ tiếp tục vào nhà. Cổng ra vào nhà cũng vừa được gia cố thêm lưới thép có mắt lưới nhỏ.
Theo bác Thống, nhà ở đường Hồ Nghinh, thỉnh thoảng bác vẫn thấy rắn trong nhiều năm trồng rau màu nhưng rất ít, loại rắn đuôi đỏ xuất hiện gần đây là lần đầu bà trông thấy. Bác cho biết thêm, một số người đi tập thể dục vào sáng sớm cũng phát hiện và đập chết một con rắn lục đuôi đỏ quấn tròn nằm trên đường nhựa.
Bạn Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1993, cũng hoảng hốt khi phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ trong gian bếp nhà mình vào ban đêm. Hiện Tuấn và gia đình đã bắt đầu phát quang vườn quanh nhà để tránh rắn ẩn nấp, sinh sôi. Nhiều người cũng tận mắt trông thấy rắn lục nằm cuộn mình trong bụi, có con dài đến 1 mét, bụng phình to như đang mang thai,
Trước hiện tượng rắn đuôi đỏ xuất hiện, nhiều bạn trẻ rất lo lắng, cẩn trọng khi ra đường vào thời điểm ban đêm cho đến gần sáng. Một số teen buộc phải đi học thêm buổi tối đều được dặn dò kỹ tránh xa các bụi rậm, góc khuất, không nấp dưới các tán cây để đề phòng rắn lục tấn công.
Ngọc Huyền, THPT Phan Chu Trinh chia sẻ, từ ngày biết rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều ở Đà Nẵng, Huyền và bạn bè bảo nhau phải giũ sạch mùng mền trước khi lên giường. Khi đi học, Huyền cũng để ý xem kỹ giày dép thử xem có con rắn nào chui vào bên trong không. "Thấy nhiều bức hình trên Facebook chụp cảnh rắn nằm cuộn tròn trong giày mà phát hoảng, gặp phải mình chắc ngất xỉu như chơi", Huyền lo âu.
Nhiều dân mạng ở Đà Nẵng cũng tích cực chia sẻ trên Facebook thêm một số điểm đã nhìn thấy rắn lục đuôi đỏ như khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao với đường 30/4, khu vực Hòa Châu, Hòa Vang… để bạn bè cùng biết và cẩn trọng.
Rắn lục đuôi đỏ thuộc họ rắn lục. Đây là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu nâu đỏ. Lúc rắn mẹ mang thai, do cấu tạo đặc biệt, nọc độc của nó tập trung nhiều và hung dữ nhất.
Làm gì để rắn lục đuôi đỏ không còn là nỗi khiếp đảm Theo kinh nghiệm dân gian, teen có thể rải nén, sả, lưu huỳnh quanh nhà để xua đuổi rắn. Ngoài ra, bụi rậm, cỏ cây cần được phát quang, giữ môi trường sạch sẽ để tránh rắn trú ẩn, sinh sản. Khi làm vườn, teen nên mang ủng và bao tay. Đi qua bụi rậm cần dùng gậy khua trước. Teen có thể nuôi chó trong nhà, vì đây được cho là loài vật có thể phát hiện và bắt rắn. Nếu bị nhóm rắn lục cắn, việc cần làm là giải quyết vấn đề đau nhức, sưng nề, xuất huyết, tán huyết, hoại tử. Lưu ý trong trường hợp này, không cần garô, rạch rộng, hút nọc độc. Đó là bởi vì garô sẽ làm bệnh nhân dễ hoại tử hơn, rạch rộng sẽ làm chảy máu không cầm được. Chỉ cần băng ép (ép chặt băng vào vết thương để cầm máu), tẩy sạch nọc độc bên ngoài và chuyển nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, nên đưa đến bệnh viện lớn, nơi có sẵn huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu vì huyết thanh kháng nọc rắn nên dùng sớm, tốt nhất trong 4 giờ đầu. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân lơ mơ, hôn mê hay yếu liệt nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất. |
Khôi Trần