Bộ sưu tập của nhà thiết kế Thủy Nguyễn trình diễn tại Rome hồi tháng 6 vừa qua không chỉ được khán giả trong nước chú ý, mà còn gây tiếng vang với giới mộ điệu nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, có không ít tranh cãi xung quanh bộ áo dài cách điệu thành dáng cúp ngực mà Hoa hậu Thùy Dung diện trong show.
Trang phục của Thùy Dung đã xuất hiện trên không ít báo điện tử châu Á. Trang Shanghaiist mới đây nhận xét, trang phục này có họa tiết quá giống đồ của người Trung Quốc và hiếm còn nét kín đáo của áo dài gốc Việt Nam.
Chiếc áo dài này được in họa tiết rồng, một kiểu họa tiết theo trang này là đậm bản sắc Trung Hoa. Trước đó, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Ngàn năm áo mũ, cũng nhận xét bộ áo dài Thùy Dung mặc gây liên tưởng đến thổ cẩm vùng Tô Châu, Trung Quốc.
Trước nhận xét của hàng loạt báo Trung Quốc, nhà thiết kế Thủy Nguyễn đã tâm sự trên tài khoản cá nhân: "Các nhà thiết kế có quyền lựa chọn bất cứ chất liệu nào phù hợp để thể hiện được chất lượng của bộ trang phục, kể cả đó là nguyên liệu ngoại nhập, đặc biệt là khi muốn giao thoa giữa truyền thống và hiện đại".
Theo trang Shanghaiist, Thùy Dung không phải là sao Việt đầu tiên diện một bộ áo dài gây tranh cãi. Trước đó, Mai Phương Thúy cũng hứng "búa rìu" khi diện áo dài trắng mỏng tang. Nhiều trường hợp khác như Á hậu Hoàng My, ca sĩ Mai Khôi... cũng không được lòng dư luận vì biến tấu chiếc áo dài truyền thống quá nhiều.
Trang Shaelyn