![]() |
Mặc dù bận bịu trăm bề với công việc chính sự nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sắp xếp khoảng thời gian ít ỏi của mình để chơi thể thao mọi nơi mọi lúc. Những ngày đầu năm 2012, các tay papazarri chụp được hình ảnh ông Obama chơi bóng bầu dục trên bãi biển cùng bạn bè. |
![]() |
Cả gia đình tổng thống Mỹ vẫn cùng nhau đi xem bóng rổ vào những ngày Chủ nhật rảnh rỗi. |
![]() |
Ông Obama kéo theo cả thủ tướng Anh Cameron đến sân bóng rổ cùng mình. |
![]() |
Vừa tranh thủ ăn uống vừa bàn tán sôi nổi diễn biến trận đấu. |
![]() |
Tổng thống làm mặt hài hước với một thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. |
![]() |
Ông khiến tất cả các thành viên của đội vô địch giải bóng rổ nữ phải bật cười với những câu đùa hóm hỉnh. |
![]() |
Chiếc áo số 1 của ông Obama được CLB vô địch giải bóng đá nhà nghề Mỹ Los Angeles Galaxy trao tặng. |
![]() |
Khuyến khích tinh thần của các VĐV khuyết tật Mỹ trước khi họ lên đường tham dự Olymopic London 2012. |
![]() |
Ông và gia đình hào hứng tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng. |
![]() |
Lúc thì đánh cầu lông... |
![]() |
Khi thì chơi bóng rổ... |
![]() |
Tổng thống cũng tuân thủ luật chơi phải chống đẩy khi thua. |
Lino