Đây là những thành viên tích cực của Hội thầy thuốc trẻ thủ đô. Ngoài 10 cá nhân nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm, 46 bác sĩ trẻ khác cũng được tuyên dương thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu.
Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ ở bệnh viện, những bác sĩ trẻ này đã tình nguyện đến vùng sâu, nơi người dân còn nghèo nàn, khốn khó để khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Tất cả kinh phí để duy trì hoạt động từ thiện này đều do các bác sĩ tự vận động.
![]() |
Bác sỹ Lê Hưng nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2011. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Bác sĩ Trần Thái Hà ở Khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương cho biết, những chuyến đi tình nguyện khám bệnh, tất cả thành viên đều hăng say làm việc, có khi quên cả thời gian và thời tiết khắc nghiệt.
Anh kể, chuyến đi Viêng Chăn vào năm 2010 là đáng nhớ nhất với cả đoàn. Sáng hôm khám bệnh, các thành viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì trời đổ mưa như trút. Ngồi chờ người dân đến mà ai cũng lo sợ không có bệnh nhân. Nhưng chỉ một lúc sau, rất nhiều người đã đội mưa đến.
"Chúng tôi vui và cảm động đến nỗi hăng say khám trong suốt một ngày. Chỉ 15 bác sĩ tình nguyện nhưng đã khám và phát thuốc cho 1.064 người dân nước bạn", anh Hà hào hứng nói.
Bác sĩ Lê Hưng, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ thủ đô tâm sự: "Bác sĩ là nghề thiêng liêng, chúng tôi nhất định sẽ đem kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp đỡ nhiều hơn bệnh nhân nghèo ở vùng xa".
Hoàng Thùy