Sáng 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, phổ điểm thi cho từng môn và tổ hợp các môn xét tuyển vào ĐH, CĐ. Đề thi năm nay được đánh giá dễ kiếm điểm hơn so với các năm, tuy nhiên số lượng bài thi đạt điểm 10 lại giảm đáng kể so với năm 2017.
Ngoài ra mức điểm xét tuyển các khối thi ĐH, CĐ cũng dao động trung bình từ 16 - 18 điểm. Ngay sau khi công bố điểm thi, danh sách các thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất cho từng khối cũng được lộ diện:
Danh sách các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối A:
![]() |
Danh sách 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối B:
![]() |
Danh sách các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối C:
![]() |
Danh sách các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối D:
![]() |
Theo Bộ GD&ĐT, điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia năm nay tăng hơn so với các môn thi trước do kết cấu bài thi. Ngoài ba môn thi Lịch sử, Tiếng Anh và Sinh học có điểm trung bình dưới 5 thì các môn còn lại điểm đạt ngưỡng từ 5 - 6 điểm.
Sau khi có kết quả điểm thi, các thí sinh được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo hai hình thức:
Từ 22/7 đến 17h 29/7: Thí sinh được thay đổi nguyện vọng trực tuyến.
Từ 22/7 đến 17h 31/7: Thí sinh được thay đổi nguyện vọng bằng Phiếu đăng ký xét tuyển tại các trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi.
Sau khi có kết quả, thí sinh được quyền nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 đến 23/7, thời gian nhận đơn và trả kết quả phúc khảo là 15 ngày.
Dự kiến điểm chuẩn đợt một tại các trường ĐH, CĐ sẽ công bố vào ngày 9/8.
Năm 2019, cả nước có gần 887.000 thí sinh dự thi THPT Quốc gia, trong đó có 233.977 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp; 622.925 sĩ tử đăng ký thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ; 30.202 còn lại chỉ sử dụng kết quả vào việc xét tuyển ĐH, CĐ.
Thúy Quỳnh