Xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm khoa học, ông bà nội là giáo viên Sinh học, bố làm tại Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, từ bé Bá Tân đã yêu thích và tìm hiểu các môn Khoa học Tự nhiên.
"Năm lớp 8, con được chọn vào đội tuyển Toán, Hóa. Tôi từng là người học chuyên Toán, cảm nhận được sự khô khan của môn học nên gia đình không ép cháu phải làm gì, cứ cho cháu học theo sở thích. Đó cũng là lúc Tân quyết định học và theo đuổi môn Hóa", bố nam sinh chia sẻ.
![]() |
Nam sinh Trần Bá Tân. |
Biết tin con đạt Huy chương vàng, gia đình rất tự hào. Niềm vui càng vỡ òa hơn khi con trai đoạt giải "Best Practical Exam" (Bài thực hành tốt nhất) với điểm số 40/40. Đây là lần đầu tiên trong các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, một thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối ở phần thi này.
Bá Tân chia sẻ: "Giành được giải cao là điều em đã nghĩ đến nhưng trở thành một trong ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi thực hành thì em chưa dám mơ, cùng lắm cũng chỉ trên 30 điểm thôi. Khi được xướng tên, cảm xúc của em chỉ có thể diễn tả bằng sự sung sướng".
Nam sinh 10x đánh giá đề thi năm nay dễ hơn so với mọi năm ở phần phân tích và tổng hợp hữu cơ. Tuy nhiên, Bá Tân cho rằng để có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự phấn đấu, nỗ lực thì sự giúp đỡ, dìu dắt của các thầy cô giáo đóng vai trò quan trọng. Do vậy, nam sinh làm phần thực hành khá "mượt".
Bá Tân cho biết yêu thích Hóa học từ năm lớp 8. Lần đầu tiên được tiếp xúc với môn học trong chương trình, em đã "yêu nó từ cái nhìn đầu tiên".
Thường ngày ôn luyện Hóa đã nhiều, càng đến gần ngày thi, thời gian "sống chung" với môn học càng tăng. Ở nhà em dành từ 3- 4 tiếng mỗi tối để ôn lý thuyết do không có các dụng cụ để làm thực hành. Ôn tập xong, nam sinh lên mạng tìm hiểu các cách làm bài thực hành qua các video.
Bí quyết đạt điểm cao của Bá Tân đơn giản là làm nhiều đề Hóa quốc gia và quốc tế. Khi gặp với các bài khó, em thường chia ra nhiều hướng, nghĩ nhiều cách giải quyết vấn đề thay vì tìm sự trợ giúp vì như thế mới nhớ được lâu.
![]() |
Bá Tân (thứ ba từ trái sang) cùng 3 thành viên trong đoàn thi Olympic Hóa học của Việt Nam. |
Chàng trai sinh năm 2001 được nhiều bạn đánh giá là "người hai mặt" bởi sự khác nhau giữa lúc học và chơi. Đời thực, Tân là một chàng trai năng động, hoạt ngôn nhưng trong học tập lại rất lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện. Lý giải về điều này, Bá Tân vui vẻ nói: "Lúc học, em cần sự tập trung cao độ, nếu nói chuyện, cười đùa sẽ rất dễ bị phân tâm".
Tân thường tìm đến game như một cách giải trí và luyện rèn trí não. 10x thích chơi game Liên quân bởi giúp đầu óc thư giãn, các trò chơi chiến thuật sẽ tăng khả năng nhanh nhạy, sự tư duy và phán đoán nhanh - một trong những điều cần thiết khi giải các bài thi Olympic Hóa học.
Trước tấm HCV Olympic Hóa học Quốc tế với 95,47/100 điểm, Tân từng nhiều lần được vinh danh. Năm lớp 8 Tân đoạt giải Olympic Toán, Hóa cấp trường. Lớp 9, nam sinh giành giải Nhất môn Hóa học cấp quận, giải Nhì Hóa và Khoa học cấp thành phố. Năm lớp 11, Tân đoạt giải nhất HSG thành phố môn Hóa. Năm lớp 12 cậu bạn đạt giải Nhất HSG Quốc gia và vào đội tuyển thi quốc tế.
Cô Thu Hà - giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Hóa học - nhận xét, Bá Tân là một học sinh có bản lĩnh, có tố chất và không ngừng cố gắng trong học tập. "Thành tích Tân đạt được ngày hôm nay khiến tôi không bất ngờ nhưng kết quả điểm thực hành 40/40 là vô cùng xuất sắc", cô nói.
Trước khi tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế, Bá Tân nhận được học bổng vào ĐH Debrecen - trường đào tạo Y Dược hàng đầu của Hungary, sẽ nhập học vào ngày 1/9 tới. Chàng trai 10x chia sẻ: "Chọn theo ngành dược bởi em giỏi Hóa. Đây là cách tốt nhất để em giúp đỡ được mọi người trong tương lai".
Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 51 (năm 2019) được tổ chức tại Pháp với sự tham dự của hơn 300 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bốn học sinh Việt Nam tham dự đều đạt giải. Trong đó, Trần Bá Tân (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Văn Chí Nguyên (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành HC vàng. Hai em Nguyễn Đình Hoàng (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) và Phạm Thanh Lâm (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) đạt HC bạc. Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ năm chung cuộc sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. |
Thúy Quỳnh