1. Đừng nhắn tin quá nhiều
![]() |
Nếu chưa phải người yêu hay bạn bè thân thiết, đừng nhắn tin quá nhiều. Suốt ngày một kiểu "hỏi han" thân thuộc: "Chào em. Em đang làm gì đấy?"; "Em đã ăn cơm chưa"; "Nay em có bận không?"... Những câu hỏi này không giúp bạn ghi điểm, mà chỉ khiến làm đối phương muốn block bạn ngay và luôn.
Ngày nào cũng nhắn tin khiến crush thêm sợ mỗi khi có thông báo từ bạn. Thay vào đó, hãy dành cho họ thời gian để "được nhớ về bạn". Trong lúc tán tỉnh cần lắm "nhử và buông", giống câu cá vậy. Sẽ có những lúc bạn cần chủ động tiến tới, nhưng cũng có lúc cần thờ ơ, dù đôi khi thấy nhớ người ta lắm thì cũng thể hiện vừa vừa phai phải thôi nhé.
2. Hãy tỏ ra bí ẩn
![]() |
Trong những cuộc gặp đầu tiên, đừng vội vàng kể hết sở thích, ghét, chuyện tình cảm, gia đình cho đến công việc cuộc sống. Biết là đôi bên đang tìm hiểu lẫn nhau nhưng đừng để một lần trò chuyện đã phô bày mọi thứ ra. Không thì bạn nghĩ đối phương cần nói chuyện đến lần thứ hai, thứ ba để làm gì?
Việc tỏ ra bí ẩn sẽ khiến crush tò mò và mong muốn gặp bạn để trò chuyện nhiều hơn. Khơi gợi câu chuyện và tạo điều kiện cho những lần gặp gỡ tiếp theo là cả một nghệ thuật đấy.
3. Chú ý đến trang phục
![]() |
Lần gặp mặt đầu tiên sẽ quyết định đến 90% tỷ lệ gặp nhau trong các buổi hẹn tiếp theo. Chưa cần biết bạn ăn nói có duyên hay không, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hãy chứng tỏ cho đối phương biết bạn là người cẩn trọng, lịch sự và rất quan tâm đến cuộc gặp gỡ này qua trang phục.
Lựa chọn trang phục lịch sự, không cần quá nghiêm túc như đi làm nhưng cần chỉn chu như áo phông, quần dài. Tuyệt đối không lựa chọn quần đùi, áo cộc rồi "đổ tội": "Tính anh nó thế, muốn mặc đồ cho thoải mái, tự nhiên". Đừng để vẻ bề ngoài của bạn khiến đối phương "chạy mất dép" trước cả khi bắt đầu tìm hiểu nhau.
Nam Phương