iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ bảy, 9/8/2014, 09:41 (GMT+7)

300.000 thí sinh đạt điểm sàn có thể trượt đại học

Đó là con số Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã đưa ra khi công bố 3 mức điểm sàn tuyển sinh theo 3 thứ hạng khác nhau.

Theo công bố, mức điểm tối thiểu (mức 3) thí sinh phải đạt để được vào học đại học (ĐH) là: khối B: 14 điểm, các khối còn lại: 13 điểm.

Mức 2: khối B: 15 điểm, các khối còn lại 14 điểm. Mức 1 (cao nhất): khối B: 18 điểm, các khối còn lại 17 điểm.  

Nguồn tuyển dồi dào

Các mức điểm được tính như sau: Lấy điểm thi mà tại đó có 50% số thí sinh đạt được từ điểm đó trở lên làm mức trung vị thì mức điểm tối thiểu (mức 3) = mức trung vị - 0,5 điểm; mức 2 = trung vị + 0,5 điểm. Mức 1 là mức cao nhất, dựa trên cơ sở từ 20 - 30% thí sinh đạt được mức điểm này và dành cho các trường tốp trên tuyển, sẽ là điểm của mức 2 cộng thêm 3 điểm.

1-8868-1407551529.gif

Không ít thí sinh lo lắng khi đủ điểm sàn nhưng vẫn có thể bị trượt đại học.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, với cách tính này, có 65% thí sinh dự thi đạt được mức 3 trong tổng số 1 triệu thí sinh dự thi, tương đương với khoảng 650 nghìn thí sinh có đủ điều kiện tối thiểu để vào học ĐH. Trong khi đó, cũng theo ông Ga, chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH là 350 nghìn thí sinh. Như vậy, nguồn tuyển năm nay rất lớn.

Thận trọng xét tuyển

Thứ trưởng Ga cho biết: Các mức điểm tuyển phân khúc nguồn tuyển để các trường tốp trên có thể chọn mức điểm xét tuyển cao nhất-mức 1; trường trung bình chọn mức 2 và các trường đang trong quá trình phát triển, chưa có sức hút chọn mức 3.

2-4567-1407551529.jpg

Thí sinh tra cứu điểm thi tại trường ĐH Công Đoàn - Hà Nội.

Vì vậy, theo ông Ga, các trường hết sức cân nhắc giữa một bên là chỉ tiêu, một bên là uy tín và chất lượng của mình để khẳng định vị trí của trường thuộc nhóm nào vì xã hội có thể dựa vào đó để xếp hạng các trường. Ông Ga cho biết thêm: Hiện nay Bộ GD&ĐT đang xây dựng nghị định xếp hạng các trường ĐH và mức điểm xét tuyển cũng là tiêu chí xếp hạng .

Theo công bố, mức điểm tối thiểu (mức 3) thí sinh phải đạt để được vào học đại học (ĐH) là: khối B: 14 điểm, các khối còn lại: 13 điểm; mức 2: khối B: 15 điểm, các khối còn lại 14 điểm, mức 1 (cao nhất): khối B: 18 điểm, các khối còn lại 17 điểm.  

Thí sinh đạt 13 điểm chưa chắc vào đại học

Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cảnh báo: Các trường sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống cho đến hết chỉ tiêu, vì vậy, không phải thí sinh nào đạt điểm mức 3 cũng được vào học.

3-8658-1407551530.jpg

Ví dụ: Khối A có hệ số dôi dư 1,68 có nghĩa là 1,68 thí sinh mới có một thí sinh được vào học, tương đương với 168 thí sinh có 100 thí sinh trúng tuyển. Như vậy có nghĩa là trong số 168 thí sinh đạt điểm sàn thấp nhất sẽ có 68 thí sinh đi học cao đẳng (CĐ).

Thí sinh cần theo dõi các thông tin của trường trên mạng, đặc biệt, theo dõi sát các thông báo tuyển NV2, NV3 để xét tuyển nguyện vọng.

Theo Tiền Phong

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn