iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Lifestyle
Thứ hai, 10/2/2014, 09:35 (GMT+7)

5 chàng trai gây 'sóng gió' trong làng công nghệ Việt

Tác giả Flappy Bird, chàng trai xuất bản sách ở Mỹ... là những 8X hiếm hoi đưa danh tiếng làng công nghệ Việt ra thế giới.

Chàng trai xuất bản sách công nghệ tại Mỹ

Ở Mỹ, việc xuất bản sách không mấy dễ dàng, nhưng Võ Duy Khang đã thực hiện điều tưởng chừng không thể với một sinh viên Việt Nam ở tuổi 24. Cuốn sách tên Pro iOS Apps Performance Optimization (tạm dịch: Tối ưu hóa và tăng tốc ứng dụng iOS) do nhà xuất bản Apress (Mỹ) phát hành và được website mua bán trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon giới thiệu.

Võ Duy Khang (ngồi) trong buổi tham dự Barcamp Sài Gòn tại RMIT Việt Nam.

Võ Duy Khang (ngồi) là chàng trai Việt duy nhất từng xuất bản sách công nghệ ở Mỹ. Ảnh: FB.

Thế mạnh của Khang là tiếng Anh và những kiến thức về công nghệ thông tin khi còn là sinh viên trường ĐH RMIT Việt Nam. Anh còn nhận được học bổng từ đại học Carnegie Mellon, 1 trong 4 đại học hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin của Mỹ, khiến quá trình nghiên cứu của anh trở nên thuận lợi hơn. 

Luôn bắt kịp xu hướng và nhận thấy sự thay đổi mỗi ngày của ngành công nghệ là cách để Khang rèn cho mình cách tư duy và chuyên môn. Anh còn lấy việc chia sẻ những kiến thức đó thông qua viết blog bằng tiếng Anh. 

Hiện nay, Khang đang làm giám đốc của một công ty khởi nghiệp về công nghệ có trụ sở tại Úc, và sẽ mở rộng về Việt Nam trong thời gian tới. 

'Ăn nên làm ra' nhờ bỏ thi đại học

Nguyễn Văn Dũng, chàng trai sinh năm 1989 được xem là gương mặt 8X hiếm hoi trở thành "đại gia" từ Internet. Ngày còn nhỏ, điều kiện chưa nhiều, anh đã bao lần tiếp xúc với Internet qua máy tính cơ quan của mẹ. Cậu học sinh cấp 2 thời kỳ đó thường xuyên nối mạng "trộm" qua đường điện thoại (vì lúc đó chưa có ADSL), và sợ bố mẹ phát hiện trong những lần thanh toán hóa đơn điện thoại.

Rồi khi những quán Internet đầu tiên xuất hiện, Dũng đã bắt đầu mày mò việc làm website và bắt đầu kiếm tiền từ đó. Vào cấp 3, học xa nhà, anh có điều kiện nhiều hơn tiếp xúc với Internet. Anh cùng người bạn lập công ty chuyên về thiết kế, viết code và các hoạt động marketing online khác. Tuy nhiên, công ty anh đã vướng phải những vấn đề về tài chính do kiến thức quản trị chưa nhiều, anh đã bị chỉ trích khá nhiều.

Chàng tra làm giàu nhờ bỏ thi đại học - Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: FB.

Chàng tra làm giàu nhờ bỏ thi đại học - Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: FB.

Quyết định bỏ thi đại học cũng như đóng cửa công ty, Dũng bắt đầu đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Anh đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình khi trở thành trưởng phòng CNTT của một công ty tổ chức sự kiện chỉ sau vài tháng làm việc.

Không lâu sau đó, Dũng trở thành nhà phân phối của Google với mức thu nhập cao gấp nhiều lần so với một nhân viên bình thường trước khi tự mình thành lập công ty với những website có tiếng về truyền thông.

Chàng trai 'robot'

Bước ra từ sân chơi Robocon, chàng trai Hồ Vĩnh Hoàng đã khẳng định vị trí của mình khi thành lập công ty chuyên về Robot. Anh là người tiên phong đưa robot của Việt Nam ra “biển lớn” khi giành nhiều giải thưởng mang tầm vóc quốc tế. 

Chàng trai robot Hồ Vĩnh Hoàng và người bạn đánh bóng bàn của mình. Ảnh:

Chàng trai “robot” Hồ Vĩnh Hoàng và “người bạn” đánh bóng bàn của mình. Ảnh: FB.

Năm 2005, vô tình thấy truyền hình chiếu một số mẫu robot mang hình dáng người khác xa so với hình ảnh trên phim, dự án robot của Hoàng ra đời. Sản phẩm này được dành hẳn 6 gian hàng tại Triển lãm robot quốc tế để trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tên tuổi Hồ Vĩnh Hoàng thực sự được giới công nghệ toàn cầu biết đến. 

Là người có tầm nhìn rộng, anh đã tận dụng ưu thế của mình để bắt đầu tập trung việc sản xuất robot. Anh là điểm sáng cho làng công nghệ Việt Nam khi thành lập công ty chỉ chuyên sản xuất động cơ, bộ điều khiển, cảm biến... Với giá cả phải chăng, anh đã nhận được nhiều đơn hàng từ những nước có tầm cỡ trên thế giới về lĩnh vực kinh doanh này.

Chàng trai Việt trở thành tỷ phú với Flappy Bird

Gây ''bão'' trong nửa tháng qua, Nguyễn Hà Đông là cái tên hot với ứng dụng game Flappy Bird đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt, báo chí các nước cũng dành những lời có cánh cho ứng dụng này. 

Tác giả của ứng dụng gây sóng gây gió trong nữa tháng qua. Ảnh: FB.

Tác giả của ứng dụng gây sóng gây gió trong nữa tháng qua. Ảnh: FB.

Ra mắt từ tháng 5/2013, và bắt đầu phổ biến ngay sau sinh nhật Nguyễn Hà Đông vào tháng 11/2013, số lượt tải của Flappy Bird lên đến hơn 50 triệu trên iOS và Android, chủ yếu đến từ Mỹ. Trò chơi này đã dẫn đầu App Store Mỹ suốt 20 ngày qua và là ứng dụng được download nhiều nhất tháng 1/2014. 

Mặc dù từ chối tiết lộ doanh thu của ứng dụng trên báo chí, nhưng anh đưa ra mức so sánh tương đương. Đó là trò Paper Toss năm 2010 với 47 triệu lượt tải đã thu về 500.000 USD mỗi tháng nhờ quảng cáo. Sau khi Flappy Bird được đón nhận, Hà Đông nhận được nhiều đề nghị hợp tác từ vài công ty game, nhưng anh cho biết thích làm người phát triển game tự do hơn. 

Flappy Bird đơn giản nhưng đem lại doanh thu hàng tỷ đồng từ quảng cáo. Ảnh chụp màn hình.

Flappy Bird đơn giản nhưng đem lại doanh thu hàng tỷ đồng từ quảng cáo. Ảnh chụp màn hình.

Không bao lâu sau khi trở thành ''đại gia'' với game Flappy Bird, Hà Đông khiến đông đảo game thủ Việt Nam và thế giới bất ngờ với hành động gỡ bỏ game này khỏi kho ứng dụng iOS và Android vào sáng 10/2. Hà Đông không giải thích cụ thể lý do này, ngoài một lời xin lỗi người chơi trên trang cá nhân và cho biết mình sẽ tiếp tục phát triển các game khác.

Đông đảo làng công nghệ Việt đều tiếc nuối trước quyết định của Đông. Nhiều người cho rằng, một trong những lý do khiến Đông rút lui là mức thu nhập được cho là 50.000 USD/ngày từ Flappy Bird và những đồn đoán về game của anh copy ý tưởng của một số game trước đó.

Ngọc Trần​

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn