1. Hội chứng Moebius
![]() |
Hội chứng Moebius là một dạng thần kinh hiếm gặp xuất hiện từ lúc mới sinh, được phát hiện đầu tiên năm 1888. Những người mắc chứng bệnh này mất đi khả năng biểu hiện trên khuôn mặt. Họ không thể cười, nhăn mặt, biểu lộ sự ngạc nhiên hay vui sướng. Nguyên nhân của hội chứng Moebius là do các dây thần kinh sọ và dây thần kinh mặt bị tổn thương, khiến cho khuôn mặt người bệnh hoàn toàn tê liệt. Bệnh còn khiến các bệnh nhân gặp vấn đề hô hấp, ngôn ngữ, rối loạn giấc ngủ, khiếm thị và cơ thể luôn cảm thấy yếu ớt. |
2. Hội chứng xác sống
![]() |
Hội chứng xác sống Walking Corpse Syndrome (WCS) được một nhà thần kinh học người Pháp phát hiện ra lần đầu tiên năm 1889. Đây là chứng bệnh thần kinh cực kỳ hiếm gặp, một dạng bệnh rối loạn cảm xúc, khiến người bệnh có cảm tưởng mình không còn tồn tại. Thậm chí, có người còn cảm thấy cơ thể mình đang dần thối rữa, không có máu, nội tạng thì biến mất hoàn toàn và còn ngửi thấy mùi cá thối rữa. Hậu quả của hội chứng WCS là khiến cho các bệnh nhân tự tìm đến cái chết. |
3. Hội chứng mùi cá
![]() |
Hội chứng mùi cá có tên khoa học là Trimethylaminuria. Đây được xem là một căn bệnh rất hiếm gặp, là sự rối loạn trao đổi chất ở bên trong cơ thể, gây ra rối loạn chức năng của một loại enzyme chuyên “khử mùi” các loại thức ăn giàu chất choline (có trong cá, gan động vật, trứng). Kết quả là, mồ hôi của những người mắc bệnh này thường có mùi như mùi cá ươn, còn nước tiểu, hơi thở của họ rất tanh và nặng mùi. Được biết, chứng bệnh này thường gặp ở nữ giới hơn nam giới. |
4. Hội chứng nổ đầu
![]() |
Hội chứng nổ đầu là một dạng rối loạn giấc ngủ. Bệnh nhân mắc bệnh này thường nghe thấy những tiếng nổ lớn trong đầu họ khi đang ngủ. Tiếng nổ nghe như tiếng gầm, tiếng súng, tiếng bom, tiếng la hét, tiếng chuông… Mắc chứng bệnh này, mặc dù bệnh nhân không bị tổn thương trong và ngoài cơ thể, nhưng họ luôn có cảm giác sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi và dần trở nên khó tính sau những đợt tấn công ấm thanh như vậy. |
5. Hội chứng nói tiếng nước ngoài
![]() |
Tên khoa học là Foreign Accent Syndrome (FAS), hội chứng này xảy ra khi người bệnh bị một tác động cơ học bên ngoài lên não bộ, gây tổn thương và ảnh hưởng tới vùng não chuyên kiểm soát phát ngôn của con người. Những người mắc phải hội chứng này sẽ có khả năng nói tiếng ngoại ngữ, thứ tiếng mà họ chưa từng học hay biết đến lâu nay. |
Conan
Ảnh: Thelisticle