1. Bị mụn là do lười vệ sinh da
Thực tế: Mụn được sinh ra không chỉ do thói quen lười vệ sinh, sạch sẽ quá cũng tạo cơ hội cho mụn hình thành, da dễ bị kích ứng.
Bạn không cần rửa mặt quá nhiều lần mỗi ngày hay sử dụng sản phẩm có tính tẩy da mạnh để loại trừ mụn. Nhiều cách đơn giản hơn để “bái bai” mụn như rửa mặt bằng nước ấm cùng mỹ phẩm trung tính với làn da được cho là hữu dụng hơn cả.
2. Mọc mụn vì ăn quá nhiều chocolate
Thực tế: Ăn kiêng không phải là nguyên nhân chính gây ra mụn. Rất nhiều teen lầm tưởng rằng việc ăn quá nhiều một loại thực phẩm nào đó để giảm cân là tác nhân gây mụn, đặc biệt là đồ ăn nhiều dầu mỡ.
Thật ra, khi bạn từ bỏ những món ăn được cho là gây mụn, chúng vẫn xuất hiện. Bạn cần nhớ, hầu hết chúng ta bị mụn không phải do đồ ăn.

3. Hiểu sai về sản phẩm chăm sóc da
Thực tế: Da của mỗi người có đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Nếu được tư vấn sử dụng sản phẩm hay liệu pháp trị mụn, bạn có thể thử, nhưng không nên dùng quá nhiều.
Loại mỹ phẩm rất tốt với người có cùng loại da như bạn, nhưng chưa chắc nó đã là hoàn hảo cho cá nhân bạn.
4. Nặn mụn là tốt
Thực tế: Việc nặn mụn có thể dẫn tới hiện tượng viêm nhiễm và để lại sẹo trên da. Teen cố gắng từ bỏ thói quen xấu này, đặc biệt đối với da mặt. Bởi lẽ, hành động tưởng chừng đơn giản ấy sẽ tạo cơ hội cho dầu lan ra nhiều vùng da hơn và gây mụn, sau đó còn để lại sẹo gây mất thẩm mỹ.
5. Mụn sẽ tự động biến mất khi qua tuổi dậy thì
Thực tế: Hầu hết chúng ta không “sạch mụn” hoàn toàn khi trưởng thành. Hiện tượng mọc mụn ở teen có thể hiểu là do những rối loạn hormone khi bước vào tuổi dậy thì. Đáng tiếc là tình trạng này không bao giờ kết thúc triệt để.
6. Rửa mặt càng nhiều thì càng nhanh hết mụn
Thực tế: Chỉ nên rửa mặt tối đa 2 lần mỗi ngày để loại bỏ dầu thừa và tẩy bớt da chết. Rửa mặt quá nhiều có thể gây kích ứng da và làm mụn tệ hơn. Chúng ta càng tuyệt đối kiêng rửa mặt với mỹ phẩm có tính chất tẩy cao khiến da khô, tiết nhiều dầu.
Mr.Bull (theo Bubblews)