- Có hai định lý học sinh áp dụng luôn đúng với mọi trường hợp, mọi bài tập: Định lý Lu-I (lụi) và Casio.
- "Quên làm bài tập" là chuyện bình thường. Chuyện gì cũng nhớ mới là dấu hiệu của sự bất bình thường.
- Bạn bè thường "sốc" với những đứa giỏi nhất lớp làm bài sai nhưng lại nghi ngờ "vô tội vạ" khi "dân thường" đạt điểm cao nhất lớp.
![]() |
Ảnh minh họa. |
- Con gái cảm thấy mình thật cao khi chạy xe đạp và mang cao gót. Con trai thấy mình cao nhất khi... cao hơn bọn con gái.
- Cứ cách vài tuần/tháng một lần, bạn lại rơi vào trạng thái đen-toàn-tập.
- "Làm bài cá nhân" chắc chắn sẽ không bao giờ thú vị bằng "hoạt động nhóm". Nhưng "ăn một mình" thì ngược lại.
- Giờ Tin học luôn được bình chọn là "tiết học được yêu thích nhất của năm". Thứ nhì là giờ "tự học". Thứ ba là Thể dục và Sinh hoạt đầu tuần (đối với bé giỏi bé ngoan). Đối với đại đa số bé không giỏi - bé hơi ngoan thì sinh hoạt đầu tuần luôn xếp hạng chót.
Theo Hoa Học Trò