iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ bảy, 3/8/2013, 09:37 (GMT+7)

Amser 'điểm dừng của lòng dũng cảm' vào trường nghệ thuật top 10 nước Mỹ

Siêu Nguyễn còn nhận được học bổng của 5 đại học tại Mỹ khác và trường Yale - NUS Singapore.

- Chào Siêu Nguyễn. Sau kì tốt nghiệp THPT với câu chuyện về “điểm dừng của lòng dũng cảm” gây xôn xao dư luận, việc học hành thi cử của bạn thế nào rồi?

- Thời gian vừa qua cũng như các teens 95 mình tham gia thi đại học. Điểm khối D vào trường Ngoại Thương của mình là 26,5. Trước đó, mình được 6 đại học của Mỹ nhận và cấp học bổng trọn gói tiền học.

Ngoài ra, mình cũng được Yale - NUS College (trường hợp tác giữa đại học Yale (Mỹ) và đại học Quốc gia Singgapore) trao học bổng toàn phần ASEAN. Sắp tới, mình chọn Vassar college - top 10 trường nghệ thuật tại Mỹ để theo học.

sieu-nguyen-1375384681_500x0.jpg

Siêu Nguyễn là đại diện của Vassar College trong hội thảo du học Mỹ VietAbroader 2013. Nam sinh này còn làm khách mời chủ trì phòng chia sẻ kinh nghiệm nộp hồ sơ tại chương trình. 

- Siêu có bí quyết gì để hồ sơ du học của mình lọt vào mắt xanh nhiều trường như vậy?

- Về điểm số, mình nghĩ thế mạnh của mình nằm ở việc học đều tất cả các môn. Điểm trung bình các năm cấp 3 của mình đạt trên 9,3.

Đến năm lớp 12 thì mình bắt đầu tập trung vào bài luận. Bài luận là yếu tố trường đại học đánh giá được cá tính cũng như lối suy nghĩ của học sinh, nên phải chuẩn bị cẩn thận. Mình không ngồi một chỗ để nghĩ ý tưởng, mà mình đi nhiều nơi để cảm hứng tự tới. Những ý tưởng tâm đắc nhất thường đến với mình vào những lúc không ngờ tới nhất.

Một trong những bài luận mình hài lòng nhất là bài miêu tả cuộc sống thông qua mùi vị. Mình đã dùng phương tiện vị giác nơi đầu lưỡi để miêu tả về các miền đất mình từng đi qua, những cuộc hành trình mình trải nghiệm.

- Những khó khăn bạn gặp phải trong quá trình nộp hồ sơ?

- Mùa apply trùng với nhiều bài thi và kiểm tra trên lớp nên việc sắp xếp thời gian là điều vô cùng khó khăn. Có những hôm mình phải thức cả đêm để chỉnh sửa bài luận, ngày hôm sau lại đến lớp để học.

Quá trình làm hồ sơ du học của mình có lẽ khá đặc biệt. Mình nhận được bức thư defer (hoãn quyết định) từ Vassar College cho kì Early Decision II. Từ trước đến nay, khi nhận thư defer, có ít học sinh được trường chấp nhận lại. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra với mình. Lúc biết mình sẽ trở thành tân sinh viên của trường mà mình luôn mơ ước, cảm giác niềm vui như vỡ oà vậy. Mình hạnh phúc tới mức không thể ngủ tiếp và chỉ mong tới sáng để báo cho ba mẹ thật nhanh.

sieu-nguyen-2-1375384681_500x0.jpg

Sau những kiên trì và cố gắng, Siêu Nguyễn đã rinh được học bổng trọn gói học phí từ Vassar college - top 10 trường nghệ thuật hàng đầu của Mỹ.

- Có gì đặc biệt ở hồ sơ của bạn khiến ngôi trường Vassar danh giá phải thay đổi quyết định như vậy?

- Mình đã gửi thêm cho trường một số tác phẩm truyện và thơ tự viết bằng tiếng Anh cùng thư giới thiệu của báo mình từng cộng tác. Quan trọng nhất, mình đã giữ niềm tin. Thông thường thì nhận được thư defer, nhiều bạn sẽ chọn bỏ mặc trường này để dành nhiều thời gian đầu tư cho trường khác. Vì mình rất thích đại học Vassar nên đã cố gắng thêm. Mình đã nắm bắt 2 tháng còn lại để thuyết phục trường rằng mình xứng đáng được nhận vào học. Cuối cùng, những cố gắng ấy đã không uổng phí.

- Tại top 10 trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu của Mỹ này, Siêu sẽ chọn ngành để theo học?

- Mình dự định học điện ảnh và truyền thông bởi đây là những ngành được Vassar rất chú trọng. Hơn nữa bản thân mình vốn rất thích làm truyền thông và cũng từng tham gia viết báo. 

- Siêu đã bắt đầu viết báo như thế nào?

- Lớp 5 mình bắt đầu viết cho một số báo tuổi teen. Vào cấp 2, mình cho ra đời tờ báo do bản thân tự làm chủ biên. Tờ “Những người bạn vui vẻ” ấy viết về nhiều vấn đề như văn hoá, ẩm thực, đời sống, truyện ngắn. Đề tài chủ yếu xoay quanh chuyện học đường và lối sống của giới trẻ như: nạn quay cóp, thói vô cảm, tình yêu thương… Báo 3 tháng 1 lần và mình nhận được sự đón nhận và góp ý của các bạn cũng như của cô giáo dạy Văn của mình.

Những năm cấp 3 ở Ams mình tham gia viết và duyệt các tin bài cho website của trường. Khi nhóm website mở rộng ra 3 loại hình: báo mạng, radio và ti vi, mình đã nhận lập kênh phát thanh Ams' Radio. Tại đây mình giữ vai trò biên tập viên nội dung và MC mục Âm nhạc. Công việc này quả thực rất thú vị, bởi lẽ mình được mang tiếng nói cá nhân làm cầu nối tình cảm cho các bạn và các thầy cô trong trường.Mình còn cộng tác cho một số trang báo điện tử khác.

 
sieu-nguyen-5-1375384681_500x0.jpg

Siêu Nguyễn là cây bút chăm chỉ của website trường Ams, sáng lập viên kiêm biên tập, MC kênh Ams' Radio. Ngoài ra Siêu còn là cộng tác viên của một số báo, trong đó có iOne. 

- Kinh nghiệm từ việc viết báo đã ảnh hưởng thế nào đến quyết định chia sẻ quan điểm “điểm dừng của lòng dũng cảm” dễ bị phản ứng trái chiều của bạn?

- Điều quan trọng nhất mình học được từ công việc này là một người đưa tin thì phải viết đúng sự thật. Vì vậy mình đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm của bản thân về “điểm dừng của lòng dũng cảm”.

Trước khi phát biểu trên báo, mình cũng hình dung được những áp lực sẽ gặp phải rồi. Nhưng mình nghĩ đã theo ngành truyền thông thì phải chấp nhận chuyện bị phán xét. Điều quan trọng là phải tin vào quan điểm của mình và có những lí lẽ thuyết phục để bảo vệ nó. Nếu không biết chịu áp lực và chỉ trích của người đời thì có lẽ sẽ rất khó để “sống sót” trong một môi trường khắc nghiệt như ngành truyền thông.

- Với con mắt của người sẽ theo nghề này, Siêu thấy ngành truyền thông Việt Nam còn những bất cập gì?

- Một vấn đề lớn mà truyền thông Việt đang mắc phải hiện nay là tiếp tay hơi quá đà cho ham muốn nổi tiếng của một số nhân vật không có tài năng thực sự. Ví dụ điển hình là trường hợp của bà Tưng. Cô gái này đã lợi dụng sự nổi tiếng một cách lố lăng và có nhứng phát ngôn xúc phạm đến ngày khá thiêng liêng của đất nước. Thật phản cảm khi bà Tưng bị “ném đá” mà vẫn được mời tham gia nhiều show thế.

sieu-nguyen-98.jpg

Theo Siêu Nguyễn, truyền thông Việt còn những hạn chế trong đó nổi cộm nhất là vấn đề tiếp tay quá đà cho một số nhân vật không có tài năng.

- Vậy trong tương lai Siêu Nguyễn muốn làm một nhà truyền thông như thế nào?

- Một trong những điều khiến mình rất suy nghĩ là nhiều người vẫn còn quá khắt khe với các cái mới, cái khác lạ, cái đi chệch chuẩn sẵn có. Vì thế khi trở thành một nhà truyền thông, mình hy vọng có thể được đóng góp ý kiến và thay đổi quan điểm đó.

Chúng ta không chỉ có một con đường mà còn tự tìm ra nhiều con đường khác trong cuộc sống, để sự khác biệt và sáng tạo được trân trọng và đề cao hơn.

Trang Chóe
Ảnh: NVCC

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn