Đánh dấu các kết quả và tổng hợp lại xem bạn chọn chữ cái nào nhiều nhất nhé!
![]() |
Bạn sẽ là nhân vật nào trong The Heirs? |
1. Gia đình bạn giàu cỡ nào?
A. Là người giàu nhất trong số những người xung quanh.
B. Nghèo
C. Rất giàu
D. Giàu nhưng luôn luôn cố gắng kiếm lời từ các công ty khác nếu có cơ hội
E. Không quá giàu như "hội" sở hữu mấy công ty lớn nhưng gia đình bạn vẫn có rất nhiều tiền.
F. Bạn có một cuộc sống thoải mái nhưng gia đình bạn không thực sự giàu.
G. Bạn có nhiều tiền, nhưng mục tiêu của gia đình bạn luôn hướng tới là danh dự, uy tín chứ không phải tiền bạc.
H. Cha mẹ bạn đều là luật sư hàng đầu, vì vậy thu nhập của họ cũng khá lớn.
2. Phong cách ăn mặc của bạn thế nào?
A. Không bao giờ mua những thứ mình không thích
B. Ăn mặc thoải mái, thậm chí bạn có thể mặc một chiếc áo khoác hết lần này đến lần khác.
C. Mặc quần áo đẹp, chỉnh tề như một chiếc áo sơ mi và áo khoác da bên ngoài hoặc một đôi giầy đầy màu sắc thể hiện cá tính của bạn.
D. Sang trọng và đắt tiền
E. Đáng yêu, điệu đà
F. Áo len mặc ngoài áo sơ mi, nói chung là rất chỉn chu
G. Vest
H. Ăn mặc theo kiểu dân chơi, lúc nghịch ngợm khi lại sành điệu
3. Thú tiêu khiển khi rảnh rỗi của bạn là gì?
A. Lướt sóng
B. Xem phim kinh dị
C. Bắt nạt bạn bè
D. Mua sắm và chờ đợi cuộc gọi từ bạn trai mình
E. Trò chuyện với những người nổi tiếng trong công ty của cha mình
F. Học bài
G. Tơ tưởng tới người phụ nữ lớn tuổi hơn mình
H. Tiệc tùng hoặc đi bar
4. Phương tiện đi lại của bạn là gì?
A. Xe mui trần
B. Đi bộ
C. Xe máy phân khối lớn
D. Có lái xe riêng
E. Thuê xe
F. Bố mẹ chở đi
D. Tự lái xe
H. Ai cần quan tâm tới việc đi bằng phương tiện gì chứ, miễn tới nơi là được rồi
5. Bạn thể hiện tình cảm của mình với đối phương như thế nào?
A. Đi theo mọi lúc mọi nơi và nhìn chằm chằm vào đối phương
B. Không có thời gian để hẹn hò
C. Thể hiện một cách đáng sợ nhất
D. Chứng tỏ cho họ thấy nếu dám "đá" mình thì đó là cách đối phương đang tự hủy hoại cuộc sống của họ.
E. Luôn thể hiện một cách đáng yêu, dễ thương
F. Một nửa của mình lúc nào cũng đáng yêu và là nhân vật chính
G. Bất ngờ hôn lên trán người mình thích
H. Không bị ràng buộc bởi chỉ một người
6. Bạn đối phó với vấn nạn bắt nạn, bạo lực học đường thế nào?
A. Bạn hầu như không quan tâm tới nó, không bắt nạt ai nhưng nếu cần thiết, vẫn sẵn sàng nhảy vào để ngăn cản những vụ bắt nạt.
B. Bạn muốn giúp đỡ nhưng chính bạn cũng sợ trở thành tâm điểm của sự bắt nạt.
C. Đó là nghề của chàng!
D. Đứng nhìn
E. Đứng ra ngăn cản trong khả năng của mình
F. Làm hết sức để ngăn cản
H. Không quan tâm hay giúp đỡ tới kẻ bị bắt nạt
7. Bạn đối diện với sự thất vọng, chán nản trong cuộc sống ra sao?
A. Nhìn chằm chằm vào khoảng không
B. Nước dâng đầy mắt
C. Đánh nhau
D. Nhìn mọi thứ với ánh mắt diễu cợt, nhạo báng
E. Bực bội, cáu giận
F. Tìm ra hướng giải quyết
G. Từng có "kinh nghiệm" trong việc tự tử bất thành nhưng giờ kiên cường hơn trước.
H. Tìm kiếm một trò vui nào đó để giải trí
8. Bạn nghĩ gì về Nhóm được xã hội quan tâm? (Trong The Heirs, đây là nhóm những người con nhà bình thường, học trường Jeguk danh giá nhờ được cấp học bổng)
A. Bạn có lý do đặc biệt để quan tâm đến họ
B. Không nhắc đến cụm từ này vì sợ người khác biết thân phận thật sự của mình
C. Thường thích bắt nạt những người thuộc nhóm này
D. Không để ý tới họ, coi họ thuộc tầng lớp thấp hơn mình.
E. Còn tùy, nếu họ thông minh và đáng yêu bạn còn sẵn sàng hẹn hò với họ
F. Bạn thuộc nhóm đó, nhưng bạn học giỏi nhất trường.
G. Đối xử với họ bình thường, tôn trọng, không kỳ thị
H. Nhóm được xã hội quan tâm sao? Ở đâu? Xử lý tụi đó thôi!
9. Tình trạng gia đình của bạn thế nào?
A. Bố có vấn đề, mẹ có vấn đề và chính bạn cũng gặp rắc rối với anh trai mình.
B. Thỉnh thoảng cãi mẹ nhưng bạn rất thân thiết với gia đình mình.
C. Mục tiêu lớn nhất đời là đánh bại cha mình.
D. Chẳng quan tâm tới ai, thích làm theo ý mình.
E. Có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, cha mẹ bạn có thẻ cho bạn một đống tiền và giúp bạn trở thành người thừa kế sáng giá.
F. Hai cha con thân thiết như bạn bè, anh em.
G. Gia đình là mối xì-trét lớn nhất đời bạn
H. Họ chẳng quan tâm xem bạn đang làm gì, và chẳng bao giờ phàn nàn về bạn.
Kết quả đây!
A. Kim Tan
![]() |
Bạn giàu có và hấp dẫn, nhưng cuộc sống của bạn không phải lúc nào cũng hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Dù vậy, bạn vẫn là một người tình cảm và sống tử tế, chân thành. Bạn có một trái tim rất ấm áp. À, bạn cũng đánh nhau rất giỏi nữa đấy.
B. Cha Eun Sang
![]() |
Trong khi bạn bè cùng trang lứa được ăn ngon mặc đẹp, diện hàng hiệu đi xe xịn thì bạn phải đi làm thêm tối mắt tối mũi để có tiền trả nợ giúp gia đình. Bạn là một cô gái tốt và sống có nghị lực.
C. Choi Young Do
![]() |
Bạn có nhiều lý do, uất ức để nổi giận với cuộc sống như: một người cha gái gú, người mẹ vì không chịu đựng phải bỏ đi, người bạn thân nhất giờ là tình địch... Nhưng bên trong vẻ ngoài khô cứng, gai góc này là một tâm hồn rất ấm áp và chịu nhiều tổn thương.
D. Yoo Rachel
![]() |
Bạn thông minh, xinh đẹp và lạnh lùng. Giống như Choi Young Do, bạn luôn tỏ ra là nàng công chúa băng giá nhưng bên trong bạn cũng rất dễ bị tổn thương.
E. Lee Bo Na
![]() |
Bạn đáng yêu, chân thành, tốt bụng nhưng có đôi chút ích kỷ vì là con nhà giàu lại được cưng chiều. Nhưng thực sự bạn là một cô gái rất tốt. Trong tình yêu, bạn yêu hết mình và xứng đáng được nhận lại như thế.
F. Yoon Chan Young
![]() |
Bạn đáng yêu, thông minh và nghị lực. Bạn cũng là một người bạn chân thành và tốt bụng.
G. Lee Hyo Shin
![]() |
Bạn thông minh vượt trội. Với tài năng của bạn, nếu muốn bạn có thể trở thành Tổng thống. Nhưng bạn lại không muốn đi theo con đường mà gia đình sắp đặt cho bạn. Bạn có một tâm hồn mơ mộng, lãng mạn và yêu sự tự do.
H. Jo Myung Soo
![]() |
Bạn phù hợp là người đi theo sau hơn là người dẫn đầu. Bạn thích cuộc sống của bạn tự do và không bị cản trở bởi một ai đó. Khi bạn không đi chơi với bạn bè của mình thì chắc chắn bạn lại có mặt tại các club để tiệc tùng.
Gấu Con
Ảnh: AK