Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Jakthip Chaijinda xác nhận hai nghi phạm đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đánh bom ở Bangkok hôm 2/8 khiến 4 người bị thương. Hai người đàn ông đến từ khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống ở biên giới phía Nam - nơi chứng kiến phong trào nổi dậy suốt 15 năm qua.
Nghi phạm bị bắt sau vài giờ cảnh sát phát hiện thiết bị nổ chưa được kích hoạt ở bên ngoài trụ sở cảnh sát Bangkok. Tuy nhiên, ông nói "còn quá sớm" để kết luận hai nghi phạm là thành viên phong trào nổi dậy.

Đội rà phá bom mìn Thái Lan tại hiện trường một vụ nổ sáng nay ở Bangkok. Ảnh: Thai PBS.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết: "Có tổng cộng 9 thiết bị nổ tự chế đã được cài ở Bangkok nhưng một số không được kích nổ. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ động cơ nào. Trong vụ đánh bom sáng nay, tôi lên án những kẻ có hành vi phá hoại hòa bình và làm ảnh hưởng hình ảnh đất nước. Chính phủ Thái Lan đã chỉ thị quan chức liên quan quan tâm đến an toàn cộng đồng và những người bị ảnh hưởng", ông nói.
Theo Renu Suesattaya - người đứng đầu quận Suan Luang - nơi những quả bom đầu tiên được phát hiện, những quả bom tự chế có kích thước bằng "quả bóng bàn". Các chuyên gia xử lý bom đã được triển khai xung quanh Tháp Mahanakorn - tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn King Power, trong đó có trụ sở của CLB bóng đá Leicester City.

3 địa điểm thuộc trung tâm Bangkok bị đánh bom.
Hàng loạt vụ nổ đã xảy ra ở ít nhất 3 địa điểm thuộc trung tâm Bangkok sáng 2/8, khiến 4 người bị thương. Ba quả bom phát nổ tại Khu văn phòng chính phủ ở Chaeng Wattana và một quả không nổ. Hai quả bom khác nổ tại nhà ga tàu điện Chong Nonsi vào giờ cao điểm.
Loạt vụ nổ diễn ra trong bối cảnh nước này tổ chức chuỗi hội nghị Bộ trưởng ngoại giao từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 52.
Năm 2017, thành phố này đã trải qua một vụ tấn công tương tự, làm bị thương ít nhất 21 người, nghi phạm bất mãn với chính quyền bị bắt ngay sau đó. Năm 2015, 20 người thiệt mạng sau vụ đánh bom do hai người đàn ông Trung Quốc bị cáo buộc là chủ mưu.
Huyền Anh (Theo AFP)