Cuối tháng 6, một sản phụ 20 tuổi đã sinh con tại nhà ở ngôi làng ngoại ô Libode, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Bé gái chào đời với bàn tay dị dạng và làn da nhăn nheo. Em bé được cho là mắc chứng lão hóa sớm Hutchinson-Gilford Progeria (HGPS).
Theo các chuyên gia y tế, hội chứng này là một tình trạng di truyền hiếm gặp, gây tử vong ngay trong thời kỳ thơ ấu với các đặc điểm nổi bật là lão hóa sớm. Nếu bạn là fan của bộ phim Dị nhân Benjamin (2008) do Brad Pitt thủ vai, trường hợp của của bé gái sơ sinh "trông già hơn cả mẹ" chính là một phiên bản ngoài đời thực.
![]() |
Bà mẹ 20 tuổi sinh con gái mắc hội chứng lão hóa sớm ở thị trấn Libode. |
Em bé chào đời vào tháng 6 nhưng ca sinh chỉ được biết đến vào hồi tuần trước sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Bà ngoại của em bé nhận ra điều khác lạ từ đứa trẻ khi nhìn thấy những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt. Sản phụ cùng em bé được đưa tới bệnh viện để theo dõi.
Siphokazi Mani-Lusithi, quan chức tỉnh Eastern Cape, kêu gọi mọi người ủng hộ và giúp đỡ gia đình em bé bị mắc chứng Progeria và không chế nhạo đứa trẻ.
![]() |
Em bé sơ sinh có khuôn mặt nhăn nheo, già nua |
Hội chứng Hutchinson-Gilford Progeria (HGPS), hay còn được gọi là hội chứng Benjamin Button, là hiện tượng bắt đầu bộc lộ nhiều đặc điểm của quá trình lão hóa sớm chỉ trong hai năm đầu đời. Trẻ còn mắc các bệnh lý khác như xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch do thoái hóa và đột quỵ, trật khớp háng, nổi tĩnh mạch da đầu, mất lớp mỡ bên dưới da làm da nhăn nheo), khuyết tật của móng tay, cứng khớp và biến dạng xương. Các tình trạng này sẽ dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng trẻ ngay trong thời kỳ thơ ấu, thanh thiếu niên hoặc trưởng thành sớm.
Trẻ em được chẩn đoán mắc hội chứng Hutchinson-Gilford Progeria có xu hướng qua đời vì bệnh tim do xơ vữa động mạch ở độ tuổi trung bình là 13 tuổi. Quỹ Nghiên cứu Progeria ước tính có hơn 130 trẻ em và thiếu niên mắc Hội chứng Hutchinson-Gilford Preogeria trên toàn thế giới kể từ khi được miêu tả lần đầu tiên vào năm 1886.
Huyền Anh (Theo News18)