Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7, biết điểm chuẩn sau đó khoảng 1 tháng, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thầy cô ở vùng khó khăn hay giảng viên một số trường được giảm tiêu chí, các giáo viên cũng được dùng chức danh Tổng phụ trách Đội hay chủ nhiệm lớp để xét Nhà giáo nhân dân, ưu tú.
Ba trường đại học phải đóng hàng loạt ngành do không tuyển được sinh viên, có ngành vừa mở đã phải đóng.
Bộ Giáo dục đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, từ nay đến 2030.
'Làm theo quy định của Bộ GD&ĐT, không cho con học chữ trước từ mẫu giáo, nhưng tôi và con phải đánh vật mới theo kịp chương trình lớp 1'.
Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ nay tới năm 2028, các trường đại học phải đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục, nếu không có thể bị đình chỉ tuyển sinh và giải thể.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/3 công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2024, cho biết sẽ tăng cường tính thực tiễn, độ phân hóa cao hơn năm trước.
Bình Dương lần thứ hai dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh vào đại học, còn Sơn La thấp nhất ở tiêu chí này, theo kết quả tuyển sinh đại học 2023.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khuyến khích các đại học dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển bởi tin cậy, bớt tốn kém, đảm bảo công bằng.
Đề Ngữ văn gồm hai phần Đọc hiểu và Viết, các môn khác thi trắc nghiệm với khoảng 22-40 câu hỏi.
Ngoài IELTS và TOEFL, năm nay, thí sinh có chứng chỉ B1, TOEIC bốn kỹ năng, Aptis ESOL... đạt yêu cầu sẽ được tính 10 điểm tiếng Anh và miễn thi tốt nghiệp môn này.
Thí sinh trượt tốt nghiệp từ năm 2024 trở về trước sẽ được thi lại với đề thi riêng, khác với đề dành cho học sinh tốt nghiệp từ năm 2025.
Việc ưu tiên học sinh có IELTS vào lớp 10 tạo ra sự bất bình đẳng, bởi không phải ai cũng có điều kiện học và thi chứng chỉ này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành dừng tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên thí sinh có giải học sinh giỏi, chứng chỉ IELTS và tương đương vào lớp 10 công lập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện trường Đại học Trưng Vương tuyển vượt tới 600-700% chỉ tiêu, nhận học sinh chưa tốt nghiệp THPT, thậm chí không biên soạn hay chọn giáo trình giảng dạy.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, 53 tuổi, Bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ngày 1/2.
Giáo viên, giảng viên đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận, là căn cứ để được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc chuyển trường.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa trong năm 2025.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng làm thuê ở vị trí cố định cũng tốt nhưng thanh niên, sinh viên không nên chỉ dừng lại ở đó, trong khi cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam rất lớn.