TAND Hà Nội cho rằng việc thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là không đúng, nếu có sao chép thì phạt hành chính.
Thay vì đào tạo 4-6 năm trình độ đại học như hiện nay, trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới, Bộ Giáo dục đề xuất điều chỉnh theo hướng rút ngắn còn 3-4 năm.
Trước thực tế cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp, Bộ Giáo dục đang tìm cách thu hẹp mô hình đào tạo ngành này, chuyển các trường cao đẳng sư phạm thành cao đẳng cộng đồng hoặc cơ sở 2 của các trường đại học.
Trả lời đại biểu Trương Văn Vở ngày 16/11 về trách nhiệm của Bộ Giáo dục khi 2 năm trôi qua, lộ trình khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ vẫn bị bỏ ngỏ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: "Chúng ta chỉ thừa người kém, thiếu thợ giỏi".
"Công cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy cô và học sinh. Không thể dừng lại mà phải vừa chạy vừa điều chỉnh, tăng tốc đột ngột hay cua gấp dễ bị tai nạn", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.
Trước thành công trong đào tạo và nghiên cứu của Đại học Việt - Pháp cũng như sự năng động của sinh viên, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận mong được lùi lại 45 năm để được học trường này.
Chiều 21/8, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm về những bất cập trong đợt xét tuyển đại học đầu tiên gây phiền hà, tốn kém cho người dân, đồng thời công bố những chỉ đạo khắc phục trong đợt xét tuyển thứ 2.
"Để xét tuyển vào đại học năm nay, thí sinh phải tự tìm hiểu và cập nhật thông tin từ các trường nên vất vả hơn nhưng ít rủi ro, cơ hội trúng tuyển cao hơn, tránh trường hợp điểm cao mà trượt đại học", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nói.
Chiều 12/6, trước băn khoăn của đại biểu năm nay kết hợp thi đại học với tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp sẽ thấp, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trấn an: "Học sinh yên tâm ôn thi, làm bài một cách tốt nhất, sẽ không có các cú sốc lớn".
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo quyết liệt đổi mới công tác quản lý để giảm các công việc hành chính, sự vụ, sổ sách… cho giáo viên, tạo điều kiện cho thầy cô dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh.
10h sáng 23/12, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận sẽ trả lời trực tuyến độc giả VnExpress về các nội dung trong dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2015.
"Tuyệt nhiên không có lợi ích cục bộ, cá nhân, nhóm trong viết SGK. Phương án xã hội hóa SGK cũng là do Bộ đề xuất, Chính phủ duyệt để trình Quốc hội", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định.
Cho rằng, chương trình giáo dục hiện hành vượt quá khả năng đáp ứng về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường cũng như khả năng tiếp thu của học sinh, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng nhất trí về chủ trương đổi mới chương trình, SGK của Bộ Giáo dục.
"Thi ở cụm đại học chắc chắn điểm thấp hơn ở cụm thi địa phương. Như vậy là không công bằng cho thí sinh kể cả trong xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học", GS Đào Trọng Thi phân tích.
Lãnh đạo các đại học lớn cho rằng, tiêu chí để xét tuyển vào mỗi trường là khác nhau, độ tin cậy vào kết quả kỳ thi quốc gia chung chưa cao nên dự định tổ chức thi tuyển sinh riêng năm 2015.
"Ngành giáo dục thủ đô phải đi trước một bước về Ngoại ngữ, Tin học, duy trì và phát triển chất lượng đại trà cũng như giáo dục đỉnh cao", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giao nhiệm vụ.
Thi cử chưa hợp lý, sách giáo khoa không hấp dẫn... là hai trong số các nguyên nhân dẫn đến hậu quả học sinh tốt nghiệp THPT không thể giao tiếp tiếng Anh - các thầy cô giáo phân tích.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói rằng, con số 34.000 tỷ của Đề án đổi mới giáo dục là sai sót của người làm giáo dục khi cộng cơ học các khoản khái toán khác nhau trong đề án.
“Khi đại diện Bộ Giáo dục trình bày, Tờ trình không có nội dung về tiền. Con số 34.000 tỷ đồng được nêu lên khi trả lời câu hỏi của các Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội. Đó là sai sót đáng tiếc”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.
"Trước đây đi nước ngoài chúng tôi thường mang theo ổ điện rất to, giờ thì tặng nhau ổ điện đa năng nhỏ gọn, USB cắm được tất cả các loại máy. Nói như vậy để thấy rằng giáo dục phải đào tạo cho được nhân lực chất lượng, công dân toàn cầu", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.