Thử thực hành theo các cách sau xem:
Tạo một danh sách mua sắm
Trước khi shopping, bạn hãy lập danh sách tất cả những thứ cần mua. Quy tắc đặt ra là: Không được phép mua bất cứ thứ gì không ở trong danh sách đó. Điều này sẽ giúp bạn mua sắm ở mức tối thiểu được đấy.
Chỉ mang theo tiền mặt bạn cần
Bạn không thể mua thêm gì khi bạn không có đủ tiền. Vì vậy, trước khi ra khỏi nhà vui vẻ mua sắm, bạn hãy bỏ vào ví một số tiền vừa phải, đủ để chi cho những món đồ cần thiết trong danh sách. Nếu ví bạn rủng rỉnh tiền mặt, đảm bảo, khả năng kiềm chế trước những món hàng không quá cần thiết của bạn sẽ bay mất.
So sánh các cửa hàng
Điều này cũng quan trọng lắm đấy. Nếu 2 biện pháp trên mang tính cưỡng chế thú ham hố mua đồ không suy tính của bạn thì cách thứ 3 này lại chứng tỏ bạn là một tay mua hàng thông minh đấy. Nên tham khảo giá cả mặt hàng mình muốn mua ở một số cửa hàng xem ở đâu có giá "mềm" nhất. Mua được hàng tốt giá rẻ, chẳng phải bạn vừa vui vì có món đồ ưng ý lại tiết kiệm được một khoản, quá tuyệt còn gì.
Mua hàng online
Cách này nhiều khi giúp bạn kiếm được nhiều món hàng độc mà giá mềm đấy, nhất là đồ thời trang. Các shop online ngày càng nhiều, tha hồ cho teen lựa chọn nhé. Tuy nhiên, bạn nên kiểm định chất lượng hàng hóa kỹ trước khi “tiền trao, cháo múc”. Rủi ro về chất lượng hàng đôi khi cũng xảy ra khiến bạn phải tiếc nuối.
|
Với những shop online, bạn cũng có thể kiếm được những món đồ độc giá mềm đấy! |
Thay vì mua, ta làm đồ handmade
Bạn có thể tiết kiệm được ối money từ việc này. Này nhé, bạn cần một quần short jean, sao không biến chiếc quần bò cũ thành chiếc short thật cách điệu? Bạn muốn trang trí phòng với những áp phích của ban nhạc thần tượng? Thay bằng tốn kém đi mua tranh, sao bạn không thử tìm kiếm tranh ảnh của các idol đó trong đống tạp chí nhà mình? Sắp sinh nhật mẹ, bạn muốn tặng mẹ một món quà ý nghĩa, nhưng bạn biết không, các mẹ cực kỳ cảm động khi nhận những món đồ do chính tay đứa con thân yêu làm tặng đấy.
Đừng để bị quyến rũ bởi người bán hàng
Những người bán hàng có khả năng "lôi" ví khách một cách rất tài tình đấy. Khi bạn lưu luyến với món đồ nào đó, đảm bảo người bán hàng sẽ cổ vũ, khích lệ bạn mua đồ nhiệt tình. Nào là: nó rất hợp với em, em mặc nó quá đẹp luôn, đây là hàng độc đấy… Sự nhiệt tình đó khiến chúng mình có cảm tưởng như, thật sai lầm và hối tiếc nếu mình không mua món đồ ấy. Vì vậy, bạn cố gắng đừng để lời đường mật của người bán hàng quyến rũ nếu đó không phải là món hàng trong list đồ cần mua.
Mua đồ trái mùa
Tất nhiên những đồ tắm bán mùa đông, hay chọn áo khoác ấm bán trong mùa hè sẽ là những thứ được giảm giá rồi. Vậy thì, nếu nó vẫn hợp style, bạn có thể chi money cho những đồ trái mùa ấy.
|
Nếu nó vẫn hợp style, mà giá lại bèo thì tội gì không "vác" về nhỉ! ;)) |
Đừng sợ mặc cả
Mặc cả sẽ luôn là cách thông minh để tiết kiệm. Việc đề giá quá cao trên mác sản phẩm hay nói thách giá bán là chuyện thường xuyên xảy ra. Vậy thì có gì lạ hay đánh xấu hổ nếu mình mặc cả để có một giá mua hợp lý? Cứ thoải mái nói chuyện về giá với người bán hàng để có thể đưa ra quyết định khiến “thuận mua, vừa bán” nhé.
Cứu trợ từ ba mẹ
Nếu món đồ bạn cần phải chi trả bằng số tiền lớn như: điện thoại thông minh hay đôi giầy sành điệu… bạn có thể thương lượng với bố mẹ mình. Các bậc phụ huynh luôn sẵn lòng cứu trợ nếu họ thấy rằng, món đồ đó thực sự cần thiết cho con. Trong trường hợp này, khả năng thuyết trình sẽ giúp ích nhiều cho bạn. Tất nhiên, nếu đó là thứ thuộc danh sách đã được lập ra trước khi shopping, bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được bố mẹ hơn đó.
Tiểu thư lắm chiêu