Sống xanh không chỉ còn là khẩu hiệu trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã có những hoạt động thiết thực để hưởng ứng lối sống này.
Ngôi nhà "xanh"
Thói quen sử dụng đồ dùng cá nhân bằng vật liệu thân thiện môi trường và có thể tái sử dụng nhiều lần như vật dụng ăn uống (bát đũa, thìa, dĩa, cốc) làm bằng gỗ, quần áo, giày dép, đồ dùng từ vật liệu tái chế ngày càng lan rộng.
Các sản phẩm tẩy rửa, vệ sinh có nguồn gốc thực vật cũng được giới trẻ ưu tiên lựa chọn hơn so với những loại hóa chất. Trên mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh căn bếp nhỏ của gia đình với sự xuất hiện của quả bồ hòn, bã cafe, giấm hoặc garbage enzyme lên men từ vỏ trái cây... để làm chất tẩy rửa. Các sản phẩm này vừa có hiệu quả làm sạch, khử mùi, vừa chất thải hoàn toàn không gây hại tới thiên nhiên.
![]() |
Các bạn trẻ ưu tiên các sản phẩm tự nhiên như gỗ, chất tẩy rửa từ quả bồ hòn, bã cafe, giấm, men garbage enzyme... |
Thực phẩm thân thiện với môi trường
Việc mang đồ dùng cá nhân hoặc tự chuẩn bị đồ ăn để tránh phải sử dụng ly nhựa, túi nhựa, hộp xốp là cách các bạn trẻ hiện đại thay đổi thói quen để giảm thiểu áp lực rác thải nhựa tới "mẹ thiên nhiên".
Xu hướng lựa chọn đồ ăn, nguồn thực phẩm của giới trẻ hiện nay cũng có sự thay đổi rõ rệt, không chỉ tốt hơn cho sức khỏe mà còn bảo vệ môi trường. Các loại thực phẩm tự nhiên Organic hoặc BiOrganic, thực phẩm không biến đổi gen, không có chất bảo vệ thực vật,...được sử dụng rộng rãi. Những phương pháp trồng trọt, chăn nuôi truyền thống đều gây tác động tiêu cực đến môi trường và gây lãng phí tài nguyên. Nếu người tiêu dùng hạn chế sử dụng thực phẩm được sản xuất theo cách cũ, các nhà sản xuất sẽ phải thay đổi cách thức, hướng đến các phương pháp tiến bộ, ít gây hại cho thiên nhiên hơn.
![]() |
Nhiều bạn trẻ ưu tiên thực phẩm tự nhiên Organic hoặc BiOrganic, thực phẩm không biến đổi gen, không có chất bảo vệ thực vật... |
Người tiêu dùng hiện nay cũng có xu hướng ủng hộ các thương hiệu, sản phẩm áp dụng các biện pháp sống xanh hơn. Các chiến dịch thay đổi thói quen dùng cốc nhựa, túi nhựa, đồ dùng một lần đều hoặc các sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế đều được ưa chuộng và tin dùng rộng rãi.
Phương tiện di chuyển "xanh"
Vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn, đang trở thành mối nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và môi trường sống lâu dài. Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm là khối lượng khí thải khổng lồ từ phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong. Vì thế, nhiều bạn trẻ đã thay đổi phương tiện di chuyển hàng ngày như ưu tiên sử dụng dịch vụ giao thông công cộng nhiều hơn để giảm phát thải khói bụi, cùng tình trạng tắc nghẽn giao thông.
![]() |
Phương tiện thân thiện môi trường là một giải pháp hữu hiệu để "sống xanh". |
Tuy nhiên, hiện phương tiện công cộng ở Việt Nam vẫn chưa phong phú và còn nhiều bất tiện nên nhiều người chưa thể thay đổi thói quen này. Do đó, người dùng đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này là sử dụng xe điện. Việc sở hữu một chiếc xe điện vừa không gây bất tiện, vừa bảo vệ môi trường, đồng thời, giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành. Xe máy điện là "tài sản xanh" bền vững và lâu dài.
Với tinh thần thúc đẩy lối sống xanh cho người tiêu dùng, thương hiệu xe máy điện nổi tiếng thế giới YADEA liên tục tung ra những mẫu xe trang bị nhiều tiện ích cùng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm khuyến khích người dùng, đặc biệt là giới trẻ chuyển sang phương tiện xanh, góp phần hạn chế ô nhiễm không khí.
![]() |
Yadea Việt Nam giảm giá đến 3 triệu đồng. |
YADEA Việt Nam hiện triển khai chương trình "1 năm cùng YADEA vượt ngàn dặm xanh", người dùng trên toàn quốc sẽ nhận được cơ hội sở hữu tất cả các mẫu xe máy điện YADEA có mức giá hấp dẫn, giảm tới 3 triệu đồng trên giá niêm yết. Tổng giá trị ưu đãi ước tính trên 50 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11.
(Nguồn: Yadea Việt Nam)