Sự việc gần 100 học sinh trường THPT Hà Huy Giáp ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) bị đuổi khỏi lớp vì mặc quần ống hẹp đến trường trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi những ngày qua.
Miễn không mặc quần áo quá lố
Bạn Nguyễn Kim Tước, 11D2 trường Marie Curie TP HCM chia sẻ: "Mình thấy quy định này không đúng hoàn toàn. Việc mặc quần bó có thể do nhiều nguyên nhân như một số bạn do không có điều kiện mua quần mới, phải mặc lại quần cũ. Hay bạn đó có đôi chân không thật cân đối thì phải sửa quần để đẹp hơn. Đó cũng là một cách cải thiện bề ngoài của mình mà".
Tước cho rằng chỉ cần ăn mặc không quá lố và không đánh mất hình tượng của trường là được rồi.
![]() |
Kim Tước (trái) cho rằng nhà trường cần thoáng hơn trong quy định về việc mặc đồng phục. |
Bạn Ngân Nguyễn, THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng nói: "Mình nghĩ không nên cấm học sinh mặc quần bó đến trường vì nó không ảnh hưởng nhiều bằng việc nhuộm tóc hay là đi dép lê. Có thể có những lý do khách quan nào đó buộc phải mặc quần bó nhưng không hề gây phản cảm thì việc cấm là vô lý”.
Hồng Phúc (cựu học sinh THPT chuyên Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) chia sẻ: “Theo mình mặc quần ống hẹp không hẳn là xấu. Bây giờ con người không phải là ăn no mặc đủ nữa mà thay vào đó là ăn ngon mặc đẹp. Điều quan trọng là ăn mặc thế nào cho hợp với lứa tuổi và không gây phản cảm".
Trường Phúc thì không cấm việc học sinh mặc quần bó nhưng tuyệt đối cấm việc học sinh nhuộm tóc nhố nhăng và đi dép lê.
Cấm là đúng
Trong khi đó Nguyễn Anh Thúy Lâm (11A18 THPT Võ Thị Sáu TP HCM) lại có quan điểm trái ngược: "Mình cảm thấy quy định này là đúng và hiển nhiên. Các bạn cần phải xác định là đi học thì sao lại mặc quần ống hẹp bó sát người?".
Thùy Lâm chia sẻ thêm, nhà trường làm vậy chỉ vì muốn giữ gìn hình ảnh của học sinh cũng như đưa các bạn vào nề nếp. "Ngày trước, trường mình cũng có nhiều bạn nữ thích mặc váy ngắn nhưng khi nhà trường thắt chặt quản lý, không xảy ra tình trạng đó nữa", Thúy Lâm nói.
![]() |
Thúy Lâm (phải) cho rằng quy định cấm mặc quần bó đến trường là hợp lý. |
Bạn Taylor Nguyen bày tỏ: “Mình thấy nhà trường quy định như thế là không sai khi mà ý thức về ăn mặc của học sinh đang là vấn đề nóng. Trên thực tế mình thấy, học sinh ngày nay đi học ăn mặc khá phản cảm".
Bạn Taylor bức xúc khi nhiều hôm chứng kiến một số nữ sinh mặc quần bó sát, ngồi xuống vô tình để lộ những phần nhảy cảm... Taylor phân tích, học sinh đi học còn trang điểm, sơn móng tay, móng chân không phù hợp tác phong. "Mình nghĩ nhà trường cần có những biện pháp xử lý khắt khe để giữ nét đẹp học đường”, Taylor nhấn mạnh.
![]() |
Đồng phục áo dài nữ sinh trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Ảnh minh họa |
Thế nào là đồng phục đẹp?
Thúy Lâm nói: "Với những bạn nhà nghèo thì nhà trường nên có những chính sách tặng đồng phục. Với các thầy cô giám thị khi đi kiểm tra cũng đừng quá khắt khe khi quy định nhất thiết quần phải rộng đúng 18-20 cm. Chỉ cần nhìn vào cảm thấy không phản cảm quá thì nên cho qua".
Theo Lâm, một bộ đồng phục lý tưởng là một bộ đồng phục thoải mái, đơn giản và đúng quy định của nhà trường. Học sinh bước vào trường là để học, để tôi luyện bản thân thì không cần phải quá coi trọng đồng phục. "Người ta so sánh trường về bề dày thành tích trong học tập hoặc trong công tác Đoàn chứ không ai lại hơn thua đồng phục đẹp xấu", Lâm nói.
![]() |
Đồng phục của trường THPT Võ Thị Sáu TP HCM nổi bật với cà vạt và cổ áo bầu dễ thương. Ảnh minh họa |
Kim Tước cũng phân tích thêm: “Đồng phục hiện tại của trường mình cũng khá đẹp. Trường không có quy định về việc mặc quần bó hay không bó. Trường chỉ quy định về váy không được cao quá đầu gối đối với nữ. Các nam sinh thi sử dụng áo sơ mi trắng có gắn logo của trường”.
Bạn Ngân nói về đồng phục của trường Phan Châu Trinh: “Ở trường mình vào ngày thường thì nam mặc áo trắng, quần xanh hoặc xanh đậm. Nữ thì mặc áo dài phải có cổ và mặc áo lá bên trong. Còn những ngày đầu tuần hay ngày có ý nghĩa thì nam phải mặc lễ phục là áo trắng quần trắng”.
'Không nên đo ống quần học sinh để đánh giá đạo đức' Trên một diễn đàn với sự tham gia của những người trưởng thành và các bậc phụ huynh, nhiều ý kiến cũng nhận định không nên cấm học sinh mặc quần ống hẹp. Anh Nguyễn Xuân Thắng tán thành: "Ủng hộ quy định này, đi học chứ đâu phải trình diễn thời trang. Nét đẹp học đường đâu rồi?". Nickname Doi xanh cho rằng: "Hầu hết, các cổng trường luôn có chữ "tiên học lễ, hậu học văn", đạo đức của một học sinh là cách ăn mặc, để nhìn vào đó là thấy sự tôn trọng đối với người khác. Mặc quần ống hẹp theo mốt, áo mỏng dính... là sự thiếu tôn trọng, với môi trường giáo dục thì lại càng là điều cấm kị". Anh Nguyễn Toàn lại phản đối: "Tôi nghĩ không cần quá khắt khe. Tôi nghĩ nước ngoài học sinh mặc váy đi học cũng rất đẹp đấy thôi, quan trọng là nhà trường dạy chất lượng đến đâu, kết quả thế nào mới là điều quan trọng nhất." Một độc giả phản bác: "Tôi không chắc một người mặc quần ống rộng thì đạo đức hơn người mặc quần ống hẹp. Cái mà giáo dục cần lo là trí thức hẹp chứ không phải quần hẹp". (Theo VnExpress) |
Xuân Tân
Ảnh: NVCC