![]() |
Trước kỳ thi tuyển sinh vào ĐH-CĐ toàn Trung Quốc diễn ra vào ngày 7-8/6, nhiều địa phương, trường học đã tiến hành lễ xuất quân đưa các sĩ tử lên đường đến khu vực điểm thi. |
![]() |
Tại trường trung học Mao Tan Chang ở tỉnh An Huy - nơi được mệnh danh là lò luyện thi đại học với tỷ lệ đỗ rất cao, hơn chục nghìn người dân đổ ra đường vẫy khẩu hiệu cổ vũ các sĩ tử. |
![]() |
Sáng 5/6, trường Mao Tan Chang tổ chức lễ tiễn học sinh đi thi theo truyền thống. Trường huy động 19 chiếc xe buýt chuyên dụng, có xe cảnh sát mở đường. |
![]() |
Đám đông phụ huynh nhiệt tình hô hào cổ vũ con em mình. Ở Trung Quốc, các gia đình thường cắt cử người ôn thi cùng con, thuê nhà trọ gần trường để hàng ngày nấu cơm đem đến trường cho con ăn trong giờ nghỉ. |
![]() |
Năm 2015, gần 1.000 phụ huynh chen chân đến thắp hương lễ bái cầu may trước "cây thần" trong một ngõ nhỏ ở gần trường trung học Mao Tan Chang. Năm nay, nhà trường đã dẹp bỏ "cây thần", nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan và nghiêm cấm phụ huynh thắp hương. |
![]() |
Tối 4/6, nhiều sĩ tử tham gia hoạt động đốt đèn trời để cầu mong đạt được thành tích tốt. |
![]() |
Thực tế, từ sau Tết nguyên đán, một số trường học ở Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành các hoạt động lên tinh thần cho học sinh cuối cấp. |
![]() |
Kỳ thi đại học vô cùng được coi trọng ở Trung Quốc, hàng năm nước này có đến gần 10 triệu thí sinh dự thi. |
![]() |
Học sinh Trung Quốc phải gánh chịu áp lực rất lớn từ kỳ thi khắc nghiệt nhất hành tinh. Năm nay, kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc sẽ được thắt chặt hơn khi nước này đưa ra điều luật học sinh gian lận thi cử có thể bị phạt tù. |
Tuệ Anh
Ảnh: Sina,163