'Sang Singapore nhiều lần, tôi thấy họ tìm cách phủ xanh các khu vực nhiều bêtông, trong khi người Sài Gòn phải mặc kín mít để chống chọi nắng nóng'.
Thừa Thiên - HuếLê Duẩn, Yết Kiêu, Võ Văn Kiệt... là những tuyến đường rợp bóng cây xanh mà runner VnExpress Marathon Huế 2024 sẽ chạy qua.
TP HCMNgày hội "Sống xanh cùng Gen G" gồm nhiều hoạt động thu gom rác đổi cây xanh, workshop thủ công cùng lễ trao giải sáng kiến xanh, diễn ra ngày 24/2.
Dù không gian xung quanh tivi rộng đến đâu cũng không nên đặt những vật dụng này bên cạnh.
Đơn vị trích 5% doanh thu từ các hóa đơn mua hàng đạt giá trị trên 5 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Hỗ trợ Phát triển cộng đồng Sống bền vững trồng cây gây rừng.
Tôi thấy nhiều dự án làm đường, quy hoạch đô thị hay chặt các cây lớn. Xin hỏi luật quy định thế nào về việc chặt, mua, bán, sử dụng gỗ cây sau khi đốn hạ? (Độc giả Ngọc Hải)
Trong 8 năm qua, gần 10.000 cây xanh được trồng mới tại 86 trường học trên cả nước thông qua chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”.
Bêtông phủ quanh gốc cây trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất là loại thấm nước, được cho không ảnh hưởng phát triển của cây, thành phố sẽ triển khai trên nhiều tuyến.
Tỉa bớt cành cây để đề phòng mưa bão là rất cần, nhưng chúng ta đã tính toán sao cho hợp lý, khoa học chưa?
TP HCMHàng cây giáng hương trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất bị đổ bêtông bịt kín khiến gốc phát triển bất thường phải đập bỏ.
Việc cắt tỉa cành là cần thiết, nhưng việc cắt trụi cây như vậy có khiến cây không quang hợp được, làm bộ rễ yếu hơn và cây dễ đổ?
Hàng chục cây me tây, phượng hơn chục năm tuổi ở quận Bình Tân, Bình Thạnh bị cắt nhánh trơ trụi, chỉ còn phần thân khiến nhiều người tiếc nuối.
Tòa nhà mang tên Khu rừng Thẳng đứng Wonderwoods ở Hà Lan dự kiến trồng khoảng 10.000 cây nhỏ và 300 cây thân gỗ thuộc 30 loài khác nhau.
Bình DươngHơn 50 cây dầu từ 5 đến 10 tuổi, đường kính khoảng 50 cm bị chủ đầu tư khu dân cư Hiệp Thành 3 cắt trụi khiến người dân tiếc nuối.
Hơn 1.000 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, bị đốn hạ, di dời để thi công nút giao An Phú, giúp giảm ùn tắc cửa ngõ đông thành phố.
TP HCMHơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức và gần sân bay Tân Sơn Nhất bị đốn hạ, di dời để thi công hai công trình giao thông trọng điểm.
Hàng cây trồng ở Hà Nội chết khô có phải lỗi do trồng chưa đúng cách?
Sau 3 tháng được đánh chuyển và trồng lại, hàng chục cây nhội, đường kính 25-30 cm trên đường Huỳnh Thúc Kháng chết khô, phải nhổ bỏ.
Đồng nghiệp của tôi thắc mắc sao không thu nhỏ bồn cây hoặc đốn bớt để người đi bộ có chỗ rộng rãi hơn.
Một số người viện dẫn làm nứt vỉa hè, lá rụng tắc cống... mà xem nhẹ việc mỗi cây xanh là chiếc máy điều hoà không khí của tự nhiên.