Nhiều học sinh đang ở 'đỉnh cao' trong học tập, bỗng nhiên chán nản, bỏ bê học hành vì thấy mình đã đáp ứng đủ kỳ vọng của cha mẹ.
Em cảm thấy không muốn học và học theo cảm hứng, ghét bản thân khi không thể chăm chỉ khiến những người xung quanh không vừa ý với mình.
Em là sinh viên năm hai, điểm tích lũy hiện tại chỉ ở mức trung bình, đang chán nản việc học kể từ khi đi làm thêm.
Em đang là sinh viên năm thứ hai ngành kế toán. Có những hôm ngồi nghe giảng mà em chẳng tiếp thu được bao nhiêu, không thể tập trung nổi.
Em vừa chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, học lực khá giỏi, giờ dịch bệnh phức tạp nên em không thể đến trường, phải học online kể cả chủ nhật.
Con 17 tuổi, học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm tới nhưng con lại chán học.
Sau nhiều cuộc cãi vã với con, chị Trần Thị Thúy Hằng (41 tuổi, Hà Nội) phải từ bỏ kỳ vọng của bản thân và những suy nghĩ áp đặt lên con.
Trên lớp cháu rất hay suy nghĩ học cái này để làm gì, không biết nó ứng dụng vào đâu rồi càng chán nản.
Cậu bé ở Trung Quốc lái xe hơn một tiếng trên đường quốc lộ, tốc độ 70 km/h, may mắn không xảy ra vấn đề gì.
Nữ sinh bị bắt vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên và bị buộc tội đe dọa khủng bố cấp độ hai.
Lạm dụng thời gian của con, tư tưởng khen chê của phụ huynh cùng cách dạy công thức hóa ở trường khiến học sinh chán nản.
Cháu nhà tôi học khá, nặng động trong các phong trào của trường. Nhưng càng gần ngày thi đại học, cháu càng có những biểu hiện chán học, buồn bã, mất tập trung nên tôi rất lo, xin chuyên gia tư vấn giải pháp hiệu quả? (Ngọc Nga - Đồng Nai)