Có những nếp học mà teen mình cứ theo hoài, theo mãi mà chẳng nhận ra là chúng xấu xí lắm nhé. Teen có biết vì sao không? Vì các bạn bè của teen, nhiều người làm như thế lắm, và bản thân teen cũng làm thế từ hổi mới bỡ ngỡ bước vào lớp 1 cơ, cho nên quen rồi...
Học thụ động
Trùi ui, cái này nghe quen quá đi ý chứ. Ngày nào cũng làm mà. Nói đến chuyện học thụ động của teen là phải nói ngay đến kiểu học đọc - chép. Không biết có nói quá lên không chứ có teen còn chép bài “giỏi” đến mức chép xong mà... không biết mình vừa chép gì, vì tai nghe, tay chép nhưng đầu óc chả để ý gì luôn!!! Cứ thế là chép tuốt tuồn tuột những gì thầy cô đọc cho, đúng sai thế nào cũng chả biết, có khi thầy cô nhầm cũng chẳng hay. Ôi, teen ơi!
Sau đọc - chép là lười phát biểu. Có teen nào phản đối ý kiến cho rằng hầu hết các tiết học trong lớp chỉ có vài bạn hăng hái xung phong phát biểu, còn lại thì ngồi im như thóc, chờ cô giáo đưa đáp ản rồi cặm cụi chép vào vở không nhỉ? À nữa, hình như trên facebook có hẳn “Hội những người biết câu trả lời nhưng không thèm giơ tay phát biểu” ấy, đông vui lắm, hơn 5000 thành viên cơ. Có ai đang là mem của hội ý không nhở?
Bên cạnh hai hiện tượng cực kỳ dễ nhận thấy trên, đi học thêm quá nhiều cũng là một biểu hiện của nếp học thụ động. Chứ gì nữa, lê la hết lớp môn này đến lò môn kia cũng đã hết thời gian rồi, còn lúc nào để tự ôn, tự học, nghiềm ngẫm nữa?
Nếu hay theo dõi các bài báo nói về các thủ khoa, á khoa đại học, hay những bạn đạt giải cao trong các cuộc thi, teen sẽ thấy các bạn ý có một điểm chung là rất chịu khó mày mò tự học. Một trong những “bí kíp” rất hay được các bạn ý chia sẻ là tìm sách tham khảo, làm hết các bài tập trong đó. Nói như vậy có nghĩa là tự học, tự nghiên cứu, có vấn đề gì không hiểu thì thắc mắc với thầy cô, trao đổi với bạn bè. Một việc tưởng như đơn giản nhưng lại giúp ích rất nhiều cho việc tiếp thu kiến thức, bởi lẽ, teen biết không, nó thúc đẩy tinh thần học - chủ - động, điều cực kỳ quan trọng nếu... muốn giỏi, teen ạ!
Học theo phong trào
Không thể phủ nhận rằng, thi đại học là một phong trào lớn của không chỉ riêng teen chúng mình. Mà thi đại học là cứ phải chọn ngành “hot” mới được. Thế là teen, mặc dù không phải sở trường của mình, cũng phải cố theo mà học, mà thi. Nhiều bạn giỏi văn, yêu sử nhưng không dám theo khối C mà phải học khối D vì sợ “sau này không có đầu ra...”. Tính toán xa xôi chưa biết có đúng không, chỉ thấy bạn lao đao vì học những môn “trái cựa”. Ấy là còn chưa nói đến những teen theo đuổi hai khối cùng một lúc, một vì khả năng và sở thích, một vì trào lưu, thời thượng. Giỏi thì không sao chứ... thường thường thì học đến khổ!
Cho nên, nếu teen nào đang tự... lừa dối bản thân rằng học theo phong trào, theo đuổi những ngành được cho là hot thì mình cũng sẽ... hot theo, thì nên xem xét lại cẩn thận nhé. Nghĩ xem liệu bạn có khả năng học được không, những kết quả nó đem lại cho bạn có bù được những thứ lẽ ra bạn đạt được khi làm theo sở trường của mình không... để có quyết định thật chí lý nhé.
Tự thỏa mãn
Báo động đỏ dành cho những teen đầu cấp, nhất là những teen vừa đỗ vào các trường hàng “top”. Tâm lý chung của không ít bạn cho rằng, trải qua cả năm cuối cấp ôn thi cực nhọc, qua kỳ thi nặng những căng thẳng và áp lực, thành quả đạt được cho phép mình được nghỉ ngơi, xả hơi, rồi cũng lại...còn lâu mới thi cuối cấp, thi tuyển nữa (!?) Thế thì ăn chơi, “xõa” ngay thôi!
Sự thật là, teen có thể rất giỏi khi đã đạt được một thành tích nào đó mà “người khác phải ngước nhìn”, như đỗ trường chuyên, trường điểm, đỗ trường đại học “hot” chẳng hạn. Nhưng bạn hãy thử nói xem điều gì khiến bạn tự hào khi được là thành viên của môi trường mới ấy? Chính là những thành tích, danh tiếng của nó, đòi hỏi bạn phải xứng tầm. Vì thế, nếu không cố gắng, teen sẽ bị tụt lại đằng sau lúc nào không hay đấy, cẩn thận nhé!
“Học cách học” - tức “học như thế nào”, cũng quan trọng không kém “học cái gì”. Mặc dù phương pháp học tập hiệu quả có thể cần nhiều thời gian để rèn luyện, nhưng xác định đúng hướng đi cho mình và luôn cầu tiến là những điều vô cùng cần thiết cho một kế hoạch học tập hoàn hảo. Chẳng mấy nữa là lại tựu trường, teen hãy thử tự duyệt lại xem mình còn có điểm trừ gì để còn gạch bỏ ngay và luôn, chuẩn bị cho một năm học mới hiệu quả và nhiều thành công nhé!
Giang Thủy