Tận dụng thời gian rảnh rỗi
Tết mà, được nghỉ dài, ai bảo là không có thời gian rảnh chứ. Hehe, thế nên tận dụng thời gian để giải quyết bài vở là một chiêu cực kỳ hay. Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian đi xe bus hay đợi chờ ai đó… để xem lại note, xem trước bài mới, hay làm bài tập về nhà. Cách này vừa giúp bạn đỡ buồn chán, bực bội khi ngồi xe bus hoặc đợi chờ ai, vừa giảm bớt được một phần công việc khi về nhà. Bạn sẽ nghiện cách này ngay!
Làm bài tập vào một thời gian cố định mỗi ngày
Cũng như việc ăn ngủ của chúng mình, làm bài tập vào một thời gian cố định sẽ tạo cho bạn một thói quen. Đã có khá nhiều bạn áp dụng cách làm này, sau một thời gian phát biểu: “Không học thì không chịu nổi.” Tài tình chưa?
Để đảm bảo ‘an toàn’ cho thói quen học tập này, bạn nên học cả khi không có bài tập về nhà. Sử dụng khoảng thời gian đó để xem lại các note và đọc trước bài mới nữa nhé.
Không học quá nhiều trong cùng khoảng thời gian
Nếu học quá sức sẽ khiến bạn mệt mỏi và việc học tập sẽ không có hiệu quả. Khi cảm thấy mình bắt đầu ‘đơ đơ’ hay đã ngồi hàng giờ liền trước một bài tập khó thì hãy nghỉ tay cái đã, xem tivi, nghe nhạc,… Thư giãn một lúc sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng, cảm thấy thoải mái hơn và đương nhiên là làm việc sẽ hiệu quả hơn rồi.
Xơi gọn bài tập ngay sau khi học
Thực ra, đây là chiêu không mới, nhưng chưa bao giờ cũ, có thể áp dụng quanh năm ^^, đảm bảo công hiệu. Lấy ví dụ cho dễ hiểu: Bạn học môn toán vào thứ hai và thứ năm hằng tuần. Bài tập sẽ được giao vào cả hai ngày trên. Bài tập của thứ hai thì năm bạn mới phải nộp và tương tự. Thói quen làm bài của đa số học sinh là bài tập của thứ hai thì tối thứ tư mới hoàn thành để sáng thứ năm nộp.
Ôi ôi, đây không phải là một thói quen tốt đâu! Làm bài như vậy sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái bị động, luôn vội vàng, gấp gáp, chỉ cố làm cho xong chứ không chú trọng việc lấy kiến thức. Bạn nên làm bài tập ngay trong tối thứ hai đó và tối thứ tư chỉ dành để xem lại bài, ôn lại lý thuyết. Vừa chủ động, vừa nhớ lâu, vừa hiểu sâu! Tin tớ đi!
Nào, vui xuân mới không quên "nhiệm vụ" học hành, có gắng rinh điểm cao chào năm Mèo nha!
Hin