Ngày 21/1, một số kênh truyền thông Trung Quốc đăng tải clip được cho là lời tuyên bố giải nghệ của Trịnh Sảng. Đây có thể là lần cuối cùng nữ diễn viên tham gia một chương trình truyền hình hay có cơ hội đứng trước ống kính vì Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã đăng văn bản chỉ trích Trịnh Sảng, khẳng định sẽ không cung cấp cơ hội để cô xuất hiện và lên tiếng.
Clip được ghi lại khi Trịnh Sảng tham gia một show truyền hình vào 19/1. Nữ diễn viên nói: "Tôi tin rằng có rất nhiều lúc, tôi khiến mọi người cảm thấy khó xử, nhưng tôi không phải cố ý đâu. Có thể là tôi không có thực lực diễn xuất gì cả, có lẽ là nhờ may mắn. Hôm nay, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười tại sân khấu này. Tôi không hy vọng nghe được lời động viên 'Cố lên' của mọi người, nhưng tôi thực sự cảm thấy bản thân rất bình thường, nhờ một vài tác phẩm thành công mà mọi người nhớ tới tôi. Đây là thành quả của các nhân viên công tác, không phải của tôi. Bất luận như thế nào, cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp, bạn diễn đã hợp tác với tôi suốt những năm qua. Nghĩ lại tôi cảm thấy mình không hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn thấy mình rất chân thật".
Netizen tiếp tục bày tỏ khó hiểu trước câu từ của Trịnh Sảng, không hiểu cô muốn biểu đạt điều gì và cho rằng chương trình sẽ phải cắt bỏ sự xuất hiện của nữ diễn viên.
Ngoài ra, netizen cũng phát hiện một tài khoản Weibo được cho là của Trịnh Sảng để lại lời nhắn nhủ đến fan: "Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mọi người đều phải thật tốt, quên Đại Xác (biệt danh của Trịnh Sảng - PV) đi, rất cảm ơn mọi người", kèm bức ảnh có chữ ký và dòng chữ "đối diện bằng nụ cười". Người hâm mộ vẫn để lại lời động viên hy vọng nữ diễn viên sống tốt, chăm lo cho bản thân và sớm giải quyết chuyện hai đứa trẻ.
Giữa scandal, Trịnh Sảng bị bắt gặp ở sân bay hôm 20/1, cô bịt khẩu trang, đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu bước đi rất nhanh lên xe. Hôm 19/1, Trịnh Sảng cũng bị phát hiện ghi hình ở Bắc Kinh. Khi rời đi, paparazzi bám theo hỏi "cô thực sự quyết định bỏ không nuôi ư?", nhân viên đẩy ống kính ra còn Trịnh Sảng giữ im lặng.
Bao Bao