Các quan chức Nhật Bản cho biết, mưa lớn kéo dài suốt 48 giờ đã gây ra trận lở đất cuốn trôi các nhà cửa, con đường tại thành phố Atami - cách Tokyo khoảng 60 km về phía tây nam, hôm 3/7. Một clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc nước cuốn qua thành phố Atami, phá hủy một số ngôi nhà trên đường đi của nó.
Khoảnh khắc trận lũ quét cuốn qua thành phố Atami. Nguồn: @davenewworld_2
Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, quân đội đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đống đổ nát. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã xác định 2 người tử vong, 10 người được cứu sống và ít nhất 19 người đang mất tích.
Một quan chức phụ trách các vụ lở đất ở tỉnh Shizuoka nói rằng "chưa dám chắc về sự an toàn của 19 người vẫn mất tích". Trong khi đó Công ty Điện lực Tokyo cho biết có khoảng 2.800 ngôi nhà ở Atami bị mất điện tính đến chiều 3/7 khi trận lở đất xảy ra.
![]() |
Lực lượng cứu hỏa có mặt ở hiện trường để giải cứu. |
Atami là một thành phố với khoảng 35.000 người, nơi nổi tiếng với các suối nước nóng tự nhiên. Chính quyền địa phương nhiều lần cảnh báo người dân tự bảo vệ mình khỏi các nguy cơ "đe dọa tính mạng" sau khi lượng mưa kéo dài suốt 48 giờ - nhiều hơn 30% so với lượng mưa trung bình của khu vực trong tháng 7.
Lực lượng cứu hỏa có mặt ở hiện trường để giải cứu.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân cần thận trọng sau khi hàng chục thành phố và thị trấn xung quanh Tokyo lập kỷ lục lượng mưa mới trong hai ngày qua.
Các trận mưa lớn theo mùa cũng làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa và khiến một số thị trấn phía nam Tokyo phải thực hiện lệnh sơ tán.
Tại Hiratsuka, một thành phố có hơn 250.000 người, chính quyền đã yêu cầu hầu hết cư dân rời đi vào sáng 3/7 vì lo ngại về lũ quét.
Yoshiharu Ishikawa, một chuyên gia về lở đất tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, cho biết bất kể lượng mưa có giảm bớt trong những ngày tới hay không, việc tích tụ nước trong lòng đất sẽ tiếp tục gây ra các mối nguy hiểm trong khu vực, bao gồm các ngọn đồi và các thung lũng.
Ông nói với đài truyền hình Nhật Bản NHK: "Ngay cả khi mưa suy yếu, nguy cơ xảy ra thảm họa lở đất là ngay lập tức.
Cũng tại thời điểm này năm ngoái, ít nhất 50 người đã thiệt mạng sau khi ngập lụt và lở đất nghiêm trọng xảy ra ở tây nam Nhật Bản.
Minh Phương (Theo New York Times)