![]() |
Lê Ngọc Phương Quỳnh (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ trong nhiều bộ phim để lại ấn tượng như: Tam nam vẫn phú, Ngọc viễn đông, Ầu ơ ví dầu, Bữa tối của diều hâu, Ánh sáng thiên đường… |
![]() |
Phương Quỳnh bén duyên với nghệ thuật thứ 7 từ nhỏ. Cô bé đen nhẻm ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Quỳnh đang học lớp 10 tại trường THPT Trần Quang Khải TP HCM. |
![]() |
Chia sẻ về đam mê diễn xuất, Quỳnh nói: "Lúc 5 tuổi mình đi sinh hoạt ca hát ở nhà thiếu nhi quận 11, lúc đó có các chú trong đoàn làm phim đến và mình được chọn tham gia bộ phim đầu tay là Vòng xoáy tình yêu… Dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với mình". |
![]() |
Việc diễn xuất trước ống kính là do Phương Quỳnh tự xem các cô chú, anh chị đi trước diễn rồi học hỏi, chưa học qua trường lớp nào. Đến nay Quỳnh đã tham gia tất cả trên dưới 30 bộ phim với những vai lớn và nhỏ khác nhau. |
![]() |
Phương Quỳnh từng được xướng tên là Gương mặt truyền hình triển vọng cho vai Oanh trong phim Ầu ơ ví dầu thuộc giải thưởng điện ảnh và truyền hình Ngôi sao xanh. Quỳnh tâm sự: "Khi nhận được giải thưởng triển vọng, cảm giác của mình rất bất ngờ và vui sướng. Mình thấy rất tự hào vì thật sự ở tuổi của mình nhận được giải thưởng ấy là quá sức tưởng tượng. Giải thưởng cũng đã mở ra cho mình rất nhiều hướng đi mới và là động lực cho mình tiếp tục gắn bó với bộ môn nghệ thuật này". |
![]() |
"Mình thần tượng tất cả các cô chú, anh chị nghệ sĩ chứ không một riêng ai vì theo mình trong lĩnh vực này ai cũng có thể là thầy vì mỗi người luôn có một cái hay riêng nên học hỏi", Quỳnh chia sẻ. |
![]() |
Kỷ niệm trên phim trường mà Quỳnh nhớ nhất đó là lần quay phim về an toàn giao thông Tôi yêu Việt Nam của đạo diễn Văn Công Viễn. "Khi đoàn phim quay ở Đà Lạt có cảnh những chú ngựa, nhưng vì quay cạnh đường và chú ngựa ấy có vẻ không quen với không khí nên đã "nổi điên" lên và rượt cả đoàn, lúc đó ai cũng rất hoảng loạn, mạnh ai nấy chạy và rất may là cả đoàn đều an toàn", Quỳnh nhớ lại. |
|