Ngày 21/6, công quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hảo (22 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Cô gái này có gương mặt ưa nhìn.
Khi sự việc được báo chí chính thống đưa tin, có không ít trang tin và một số fanpage lớn đăng tải, chia sẻ lại sự việc. Một cô gái trẻ sống tại Hà Nội có tên giống hệt với đối tượng bị bắt, lại có gương mặt na ná nhau vô tình bị lôi vào cuộc. Hình ảnh của cô gái này được ghép với ảnh cô gái bị bắt chia sẻ một cách công khai gây nên sự hiểu lầm, rắc rối cho người vô tội.
![]() |
Cô gái trẻ bị ghép ảnh với đối tượng cầm đầu đường dây bán dâm bị bắt rồi chia sẻ công khai gây nên hiểu nhầm. |
Cô gái này tên Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1994, tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân), quê Bắc Ninh, đang làm việc tại công ty FPT (Hà Nội).
Liên hệ với Hảo, cô bạn chia sẻ: "Lúc đầu sự việc được báo chí đăng tải, bạn bè, đồng nghiệp cũng vào trêu đùa vì mình có thông tin cá nhân giống giống hệt với cô gái kia. Mình cũng không quan tâm và còn đáp trả lại một cách rất vô tư. Cho đến khi một số thầy cô giáo ở trường gọi thông báo rằng mình đang bị cộng đồng mạng hiểu nhầm, vu khống, lúc đó mình mới hay biết sự việc. Đỉnh điểm là khi mình phát hiện một số trang tin, fanpage lớn đã ghép ảnh của mình và đối tượng bị bắt kia và chia sẻ công khai. Lúc đó mình cảm thấy bị sốc vì danh dự bị bôi nhọ một cách nghiêm trọng".
Nguyễn Hảo nhận thấy số lượng chia sẻ này thu hút con số like và share rất lớn. Trong đó còn có rất nhiều lời bình luận mang tính chất chửi bới, xúc phạm tới mình. Cô nàng còn nhận được nhiều inbox, cuộc điện thoại hỏi thăm cả từ người quen lẫn lạ về sự việc trên. Lúc đầu mọi người khuyên Hảo nên im lặng rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Thế nhưng vì sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa, không thể chịu đựng được sự xúc phạm của người khác nên Hảo đã quyết định lên tiếng.
![]() |
Cô gái trẻ Nguyễn Hảo vô tình bị lôi vào cuộc với nhiều rắc rối từ trò 'câu like' trên mạng. |
"Nếu mình cứ để sự việc trôi qua thì không những danh dự bị xúc phạm, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai về sau mà những kẻ đã tung tin đồn thất thiệt còn được hưởng lợi trong việc tung tin 'câu like'. Mình lên tiếng là để kịp thời dập tắt những chia sẻ và hơn hết là để bảo vệ danh dự cho bản thân", Thảo nói.
Nguyễn Hảo tự nhận thấy đây là một sự việc không đáng nên muốn giải quyết trên tinh thần hòa bình. Cô cho biết, sau sự việc một số trang tin đăng thông tin sai lệch về mình đã chủ động gọi điện xin lỗi và đính chính. Thế nhưng, một số fanpage lớn vẫn không có động tĩnh trong việc gỡ bài hay trả lại danh dự cho cô.
Hiện Hảo vẫn bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Cô mong số trang Facebook đã đăng thông tin sai lệch có lời xin lỗi để Hảo được minh oan. Nếu đến cùng không giải quyết được, cô sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp.