22 giờ ngày 16/9, biển tên trường được gỡ. Lý giải về yêu cầu gỡ biển, ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du cho biết, do biển tên của cơ sở tư thục ghi "mầm non cao cấp", không đúng với tên đăng ký trong hồ sơ. Phòng Giáo dục huyện yêu cầu cơ sở trên dỡ bỏ biển tên để điều chỉnh cho phù hợp.
Tên đăng ký của cơ sở là Cơ sở mầm non độc lập - tư thục Đồ Rê Mí, được cấp giấy phép hoạt động từ tháng 10/2018. Chủ cơ sở là bà Dương Thị Hợp.
Theo ông Thuyên, Cơ sở mầm non độc lập - tư thục Đồ Rê Mí được UBND xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cấp phép theo đúng quy định. Đây là một trong những địa chỉ giáo dục tư thục có điều kiện cơ sở vật chất tốt, chất lượng và có dịch vụ xe đưa đón học sinh.
![]() |
Cơ sở mầm non độc lập - tư thục Đồ Rê Mí tháo gỡ biển tên trong đêm 16/9. Ảnh: Thanh Hùng. |
Quyết định 14 năm 2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về điều lệ trường mầm non quy định, có 3 loại hình trường mầm non: Mầm non công lập (thành lập từ sự đảm bảo, đầu tư của Nhà nước); Mầm non dân lập (thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động bởi một cộng đồng dân cư, có sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương); Mầm non tư thục (thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động bởi một tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân, vốn hoạt động ngoài ngân sách nhà nước).
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ cấu, tổ chức bao gồm: chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tổ trưởng chuyên môn; giáo viên, nhân viên và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, theo Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục sửa đổi, bổ sung.
Các cơ sở độc lập tư thục thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định Chương trình giáo dục mầm non. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
Trưởng phòng Giáo dục Huyện Tiên Du cho biết: Phòng chỉ quản lý về mặt chuyên môn, việc cấp phép hay đình chỉ hoạt động sẽ do UBND xã Hoàn Sơn ra quyết định. Thời hạn đình chỉ chưa xác định do phải căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Nhóm trẻ độc lập - tư thục Đồ Rê Mí có khoảng 50 - 60 học sinh với 12 giáo viên đưa đón.
Ngoài Đồ Rê Mí, trên địa bàn huyện cũng có một vài trường tiểu học có dịch vụ xe đưa đón học sinh.
![]() |
Biển tên của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí. |
Một phụ huynh có con đang theo học tại trường cho biết, mức học phí dao động từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/ tháng chưa kể dịch vụ đưa đón học sinh. Theo phụ huynh trên, tại trường có 4 lớp. Lớp 4 tuổi, 5 tuổi hiện có hơn 10 học sinh. Riêng lớp 3 tuổi sẽ có thêm một số học sinh 1 - 2 tuổi theo học, số học sinh khoảng 17 - 18 cháu.
Trước đó, 6h30 sáng ngày 13/9, xe đưa đón của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh), do lái xe Nguyễn Công Tỵ (SN1976, chồng của chủ cơ sở) điều khiển, đón 9 cháu bé tại các gia đình và đến nhà trẻ Đồ Rê Mí lúc 8h. Ông Tỵ giao 8 cháu cho các cô giáo, riêng bé Lợi, ngồi hàng ghế dưới nên bị bỏ quên trên xe.
15h45 cùng ngày, ông Tỵ chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện chiếc quần bò của cháu Lợi ở sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu bé nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ ba từ trên xuống. Bé Lợi sau đó được đưa đi cấp cứu.
Tìm hiểu thêm:
- Lời kể của tài xế bỏ quên bé 3 tuổi trên xe
- Bé trai bị bỏ quên trên xe 'có thể xuất viện trong vài ngày tới'
- Bé 3 tuổi bị bỏ quên 8 tiếng trên xe đưa đón
Thúy Quỳnh