Hãng tin Jerusalem Post đưa tin ngày 2/3, Mohammad Mir-Mohammadi - thành viên Hội đồng Lợi ích (Expediency Council) - cơ quan tư vấn cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei - qua đời vì nCoV. Ông mất ở tuổi 71 tại một bệnh viện ở thủ đô Tehran.
Mohammad Mir-Mohammadi là quan chức cấp cao đương nhiệm đầu tiên của Iran tử vong vì nCoV.
![]() |
Ông Mohammad Mir-Mohammadi. |
Mohammad Mir-Mohammadi qua đời giữa tình hình nhiều quan chức của nhà nước Iran được xác nhận dương tính nCoV, một số khác đã tử vong.
Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi từng được xác nhận dương tính với nCoV. Ông này toát mồ hôi nhiều và liên tục lau mồ hôi trên mặt ở một buổi họp báo về dịch hôm 24/2.
Thành viên Quốc hội Iran Mohammad Ali Ramazani Dastak - nghị sĩ mới được bầu từ tỉnh Gilan - xét nghiệm dương tính với nCoV vài ngày trước và qua đời vào sáng 29/2. Trước đó, ông Hadi Khosroshahi, một giáo sĩ đến từ Qom cũng tử vong vì nhiễm virus corona. Ông Khosroshahi từng giữ chức đại sứ Iran tại Vatican sau cuộc cách mạng năm 1979.
Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 - được cảnh báo trở thành mối họa với Trung Đông. Hàng loạt quốc gia như Iraq, Kuwait, Afghanistan, Bahrain và Oman, Lebanon, Bahrain và cả Canada đều đã báo cáo các trường hợp nhiễm nCoV, hầu như liên quan đến Iran.
Cách đây 2 tuần, chính quyền Iran khẳng định không có ca nhiễm nào. Tuy nhiên, đến ngày 19/2, Tehran công bố hai ca nhiễm đầu tiên ở thành phố Qom, cách thủ đô Iran khoảng 145 km về phía nam. Sau đó chỉ vài giờ, nước này xác nhận hai ca tử vong đầu tiên.
Tính đến 2/3, 978 trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV tại Iran, trong đó 54 ca tử vong, 175 người được chữa khỏi.
Huyền Anh (Theo Jerusalem Post)