![]() |
Thời các người mẫu còn lăng xê mốt mình dây, thân hình "ốm đói", các cô gái thường bị tự ti vào cơ thể. Kể từ khi mốt mẫu béo rộ lên thành cơn sốt, con gái Mỹ thoải mái hơn trong vấn đề cân nặng.
![]() |
Theo nghiên cứu gần đây của National Health, các cô gái Mỹ mặc đồ có size trung bình 16-18 (tương đương 70-100kg). Trong khi đó, size dành cho người quá khổ là 20. Điều đó có nghĩa hàng loạt người đang đối mặt với nguy cơ béo phì.
![]() |
Việc gia tăng các cô gái mẫu béo trong ngành công nghiệp thời trang có hai mặt lợi - hại. Những cô gái vốn tròn trịa nhờ đó sẽ không bị tự ti, gồng mình ép cân mà yêu số đo cơ thể của mình hơn. Tuy nhiên, nó cũng khiến các cô gái thoải mái phó mặc cân nặng cho các loại đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều năng lượng.
![]() |
Việc size trung bình của con gái Mỹ tăng lên 16-18 đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều cô gái thân hình quá khổ, đối mặt với hàng loạt nguy cơ về sức khỏe.
![]() |
![]() |
Ngoài sự ủng hộ nhiệt tình từ các cô mẫu béo, những cô gái có thân hình phì nhiêu cũng không có động lực giảm cân vì họ dễ dàng tìm được đồ ngoại cỡ ở các hãng thời trang. Size 12-16 là kích cỡ luôn bán chạy nhất ở các nhãn hiệu bình dân.
![]() |
Trên Instagram, hàng loạt cô gái mập ú được tôn làm fashionista với thân hình đầy đặn nhưng vẫn ăn mặc sành điệu. Điều này khiến các cô gái càng thoải mái trong vấn đề cân nặng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, bạn có thể sở hữu thân hình đầy đặn nhưng vẫn phải tích cực tập luyện thể thao để các vòng săn chắc, không bị thừa ứ mỡ dễ mắc các bệnh tim mạch, mỡ máu...