Chiếc gối ôm kiểu này nếu nhồi bông thật chặt để cho cứng cáp, thì có thể vừa làm gối ôm, vừa tập boxing ý chứ. Treo lên cao thì tha hồ luyện tay đấm đá, các boy coi chừng đó.
Vật liệu cần có nè:
- Vải vụn (càng nhiều càng tốt)
- Vải lót khổ to
- Kéo cắt
- Kim chỉ, kim băng, máy khâu
- Bông nhồi
Cùng làm nhé:
![]() |
Bước 1: Cắt vải vụn thành những hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhé. |
![]() |
Bước 2: May ráp chúng lại thôi chứ chờ gì nữa. :P. Kết quả là sẽ tạo thành 1 miếng vải chắp vá thật rộng. |
![]() |
Bước 3: Đặt miếng vải lót phía dưới, úp mặt trái của tấm vải phía trên (vừa ráp xong) vào và may các đường dọc, ngang để gắn chúng lại với nhau. |
![]() |
Bước 4: Sau đó gấp mép vải vào khoảng 1,5 cm và may viền. May sát vào mép vải phía bên trái của hình bên nhé. |
![]() |
Bước 5: Sau đó lấy kim băng luồn chun vào nào. |
![]() |
Bước 6: Đầu kia cũng làm tương tự như thế nhé. Sau đó chúng mình may một đường dọc theo chiều dài của gối. Lưu ý nè, may đến đâu mình nhồi bông đến đó nha. |
![]() |
Bước 7: Cắt 1 tấm vải dài làm dây treo, may thật cẩn thận vào miệng túi như thế này nhé. |
Ban ngày ta treo lên cao để tập boxing, luyện tay khỏe, còn ban đêm ta lại đem vào giường ôm ngủ cho ngon. :))
Sau vụ này, các boy chớ có làm các nàng nổi đóa lên nhé, ở nhà đã có sẵn thứ để "luyện chưởng" rồi đó, sợ chưa? Và đặc biệt, khi nào cần xả xì-trét, cứ đấm vào nó, thấy thoải mái hẳn lên ý. :P
Lọ Mọ