![]() |
Cho rằng việc đa số quán quân Olympia ở lại Australia không đáng bị chỉ trích, Nguyễn Đình Quốc Trung (ĐH Kinh tế - Luật, thi Olympia năm thứ 10) tâm sự:
"Nếu được lựa chọn, tớ nghĩ mình sẽ ở lại nước sở tại. Lý do đầu tiên là trình độ khoa học kĩ thuật, cơ sở hạ tầng phát triển hơn ở Việt Nam. Cơ hội được nghiên cứu, lĩnh hội ở một nền khoa học kỹ thuật phát triển thuận lợi hơn so với ở Việt Nam. Cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn. |
![]() |
Đồng tình với ý kiến trên, Nguyễn Thị Thu Hà (ĐH Luật TP.HCM, thi Olympia năm thứ 9) chia sẻ: "Chính xác thì các anh chị ấy chưa về chứ có nói sẽ không về luôn đâu? Họ ở lại kiếm tiền nuôi gia đình, mang tiếng tốt cho người Việt Nam, trong khi người ở lại quê hương có mấy ai tạo được tiếng tốt để thế giới biết đến?
Tại sao chúng ta lại phải trách móc họ? |
![]() |
Trái ngược quan điểm, Bùi Thế Lữ (ĐH Y Dược TP HCM, thi Olympia năm thứ 8) phản bác: "Là công dân Việt Nam, đã sinh ra và lớn lên ở đây thì phải góp sức mình cho Tổ quốc. Mình không biết được bao nhiêu anh chị trong số 12 nhà vô địch năm của chương trình sẽ trở về nước. Tuy nhiên, việc định cư ở nước sở tại chẳng khác gì hành động phản bội, vong ân bội nghĩa. Nếu như chỉ là ở lại học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm... vài năm, thì mình hoàn toàn ủng hộ. |
![]() |
Lê Minh Duy (sinh viên ĐH Ngoại thương, thi Olympia năm thứ 9) chia sẻ quan điểm: "Mình cũng sẽ chọn ở lại nước Australia vì ở đó có nhiều cơ hội để học tập và trải nghiệm cuộc sống, công việc. Một đại dương lúc nào cũng tốt hơn một cái ao làng. Nếu nhiều người nói học là phải về, thì tại sao càng lúc càng nhiều người tỉnh lên thành phố lớn học rồi ở lại lập nghiệp cho bản thân? Mình cách phải chọn nơi phù hợp, vì còn trách nhiệm với gia đình, con cái sau này. Nhưng song song đó, mình đâu phải bỏ lại quê hương, vẫn luôn hướng về nó. Yêu nước thì dù ở đâu cũng có cách để thể hiện nó ra.'' |
![]() |
Bạn Xu Xu, (cựu sinh viên ĐH Ngoại thương) đồng tình: "Nơi nào phát triển thu hút thì ở nơi đó người tài sẽ làm việc và phát triển. Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, việc ở lại chẳng có vấn đề gì, mà chính điều đó mới giúp các nhà vô địch đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai". |
![]() |
Bạn Lợn Con Lon Ton cho rằng, vấn đề chính là do môi trường làm việc ở Việt Nam thiếu tính năng động và chuyên nghiệp. "Cái cần suy nghĩ ở đây có chăng là về hình thức đãi ngộ và môi trường làm việc ở Việt Nam. Tất nhiên nước ta còn nghèo nên những mặt này không thể bằng nước ngoài. Hãy kêu gọi những bạn giỏi sau một thời gian học tập làm việc bên ấy nên về giúp đỡ đất nước. Nhờ một cuộc thi do Việt Nam tổ chức mà các bạn có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục phát triển hơn, nên việc về quê hương làm việc coi như là đền đáp cơ hội mà đất nước đã mang lại". |
Đu Tô