ĐH Bách khoa TP HCM công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 vào trường năm 2013. Theo đó, trường có hơn 100 chỉ tiêu nguyện vọng vào các chương trình Liên kết Quốc tế. Điểm trúng tuyển từ điểm sàn trở lên các khối A, A1, B, D. Cụ thể như sau:
Ngành |
Trường ĐH liên kết |
Mô hình đào tạo |
Chỉ tiêu NV2 |
Kỹ sư dầu khí |
The University of Adelaide (Úc) |
2+2 |
18 |
Kỹ sư xây dựng |
Griffith University (Úc) |
2+2 |
16 |
Công nghệ thông tin và kỹ sư phần mềm |
The University of Queensland (Úc) |
2+2 |
11 |
Cử nhân công nghệ thông tin |
Latrobe University (Úc) |
2+2 |
11 |
Quản trị Kinh doanh |
University of Illinois at Springfield (Mỹ) FTMS Global (Singapore) |
2+2 2+0 |
22 |
Kỹ sư Công nghệ Hóa |
The University of Adelaide (Úc) |
2+2 |
13 |
Kỹ sư Hóa - Dược |
The University of Adelaide (Úc) |
2+2 |
21 |
Những thí sinh dưới điểm sàn có cơ hội trúng tuyển nếu vượt qua kỳ thi của trường vào ngày 28/8 tới với 3 môn Toán - Lý - Hóa.
ĐH Kiến trúc TP HCM giành 47 chỉ tiêu xét tuyển NV2 đối với ngành Thiết kế Đồ họa với những thí sinh dự thi khối H của trường có tổng điểm thi từ 16.0 điểm trở lên.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: phiếu điểm có đóng dấu đỏ của trường, phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ và nộp tại Phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kiến trúc TP HCM từ ngày 20/8 đến ngày 10/9/2013.
Trường cũng xét tuyển học chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị (50 chỉ tiêu) đối với những thí sinh dự thi khối V tại trường với mức điểm từ 17.0 điểm trở lên (mức điểm tính đối với HSPT – KV3).
Xuân Tân (Tổng hợp)