Năm 2024, trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến tuyển 940 sinh viên theo bốn phương thức, dừng tuyển sinh chương trình chất lượng cao.
Điểm chuẩn trường Đại học Dược Hà Nội (HUP) năm 2023 dao động 23,81-25 điểm, cao nhất ở ngành Dược học.
Em thích nét hoài cổ của trường Dược Hà Nội nhưng muốn học ngành hợp thời của trường Đại học Kinh tế quốc dân để dễ xin việc.
Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến thu học phí 18,5-49,5 triệu đồng mỗi năm với hai ngành đào tạo truyền thống, cao nhất là ngành Dược học chất lượng cao.
Năm 2023, trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến tuyển 960 sinh viên theo bốn phương thức, tương tự năm ngoái.
Điểm trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội (HUP) năm 2022 cao nhất là ngành Dược học 26, thấp nhất ngành Hóa học với 22,95 điểm.
Từ năm học 2022-2023, do áp dụng quy định mới, học phí tại hai đại học Luật và Dược Hà Nội đều tăng khoảng gấp đôi so với năm ngoái.
Sáng 16/9, Đại học Dược Hà Nội thông báo lấy điểm trúng tuyển là 26,05 và 26,25; Đại học Y tế công cộng từ 15 đến 22,75.
Hai trường Y, Dược của Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt 22, Dược học 21, còn lại 19.
Năm 2021, Đại học Dược Hà Nội cộng 0,25-2 điểm cho thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ và xét tuyển thẳng ứng viên có SAT, ACT.
Việc thay đổi cách quy đổi điểm khiến nhiều sinh viên Đại học Dược Hà Nội có thể từ xếp loại tốt nghiệp giỏi thành khá.
Theo nghiên cứu của GS.TS Phạm Thanh Kỳ, Nguyên hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội, trong dịch chiết ethanol của tầm gửi gạo có catechin, một hợp chất hỗ trợ ngăn hình thành sỏi canxi, giúp điều trị sỏi tiết niệu, thận, bàng quang.
Điểm chuẩn cao nhất của Đại học Y Dược Thái Bình, Y Dược Hải Phòng và Dược Hà Nội lần lượt là 27,15, 27 và 26,9, theo công bố tối 4/10.
Từ năm nay, trường mở thêm ngành đào tạo Hóa dược và dự kiến điểm chuẩn sẽ thấp hơn ngành Dược.
Tối 26/8, Hồ Thị Thủy, nhân vật trong bài 'Nữ sinh tính bỏ Đại học Dược vì không đủ tiền nhập trường' sẽ đến Hà Nội nhập học.
Cuộc thi Tài hoa duyên dáng Dược 2018 đã tìm ra những gương mặt xứng đáng vào đêm chung kết.
Giảng viên Đại học Dược Hà Nội sau 7 năm nghiên cứu đã tìm ra dẫn chất giúp ngăn chặn bệnh Alzheimer. Hiện thế giới chưa tìm ra thuốc chữa.